Nóng: Trung Quốc kéo giàn khoan khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam

Giàn khoan dầu khí lớn thứ hai của Trung Quốc, đang được kéo vào khu vực Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam, trong ngày hôm nay, 10 tháng Tư.

Đài VOA dẫn nguồn tin từ Tân Hoa Xã của Trung Quốc, cho biết giàn khoan khổng lồ có tên Dongfang 23-2CEPB, nặng 17.247 tấn, tương đương với 10 nghìn chiếc xe ôtô thông thường và rộng bằng một sân bóng đá.

Theo tính toán của phía Trung Quốc, tổ hợp giàn khoan này sẽ tiến sâu vào khu vực bồn trũng Sông Hồng (khu vực Yinggehai, theo tên gọi từ phía Trung Quốc) vào ngày 10 tháng Tư, 2019, để dò tìm dầu khí.

Hiện nay vẫn chưa thấy phản ứng gì từ phía quan chức lãnh đạo Việt Nam. Thậm chí, những tuyên bố mang tính chiếu lệ như "quan ngại sâu sắc, kịch liệt phản đối" thường được người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam phát biểu trước báo giới, lần này cũng chưa thấy.

Hồi giữa năm 2014 Trung Quốc đưa Giàn khoan Hải Dương 981 vào thềm lục địa của Việt Nam, đã tạo ra một biến động lớn trong xã hội.

Khi đó, hàng trăm cuộc biểu tình của những người yêu nước đã nổ ra trên khắp cả nước nhằm phản đối sự bành trướng của Trung Quốc.

[ S ] - FB Việt Tân.

#Dànkhoan, #Chủquyềnbiển, #Dongfang