Bắt Phạm Đoan Trang, Tô Lâm tung cú đấm thách thức Hoa Kỳ.

Cuộc Đối thoại Nhân quyền Mỹ-Việt thường niên lần thứ 24 được tổ chức trên mạng ngày 6/10/2020. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh việc thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do căn bản vẫn là cốt lõi quan trọng trong chính sách ngoại giao của Mỹ và đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng thêm nữa Đối tác Toàn diện Mỹ-Việt.

Những lời đối thoại của hai bên chưa kịp tan trong gió thì lúc 23.30 cùng ngày 6 tháng 10, nhà cầm quyền CSVN đã bắt nhà báo Phạm Đoan Trang theo điều 117 bộ luật HS với tội danh làm và phát tán các tài liệu có nội dung tuyên truyền chống nhà nước.

Nhà báo Phạm Đoan Trang đã từng bị câu lưu 9 ngày vào năm 2009. Nhà báo Phạm Đoan Trang cũng từng du học tại Hoa Kỳ. Sau khi trở về, nhà báo Phạm Đoan Trang, cô đã viết rất nhiều sách về nhân quyền và XH dân sự nhằm thúc đẩy dân chủ tại Việt Nam.

Nhà báo Phạm Đoan Trang tham gia tích cực trong việc vận động và kêu gọi quốc tế quan tâm tới nhân quyền tại VN.

Gần đây nhất là cô đã công bố bản Báo cáo vụ Đồng Tâm song ngữ Việt Anh.
Cô được rất nhiều chính phủ, quốc hội và các NGO quốc tế biết đến. Đặc biệt là HK, Canada, Úc, các nước EU,…
Việc nhà cầm quyền CSVN bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang sẽ bị cộng đồng quốc tế lên án và gây áp lực mạnh mẽ. Đặc biệt là HK, Đức và EU,…

I/ Nhưng tại sao nhà cầm quyền CSVN cố đấm ăn xôi như vậy?

Nhà cầm quyền CSVN từ lâu đã vô cùng khó chịu với nhà báo Phạm Đoan Trang, gây áp lực với cô và gia đình, tới mức cô đã phải rời xa gia đình nhiều năm.
Có lẽ Bản Báo cáo vụ Đồng Tâm là giọt nước tràn ly khiến chế độ CSVN không còn kiên nhẫn.

II/ Ai có đủ thẩm quyền chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ này?
Thủ phạm duy nhất là Ủy viên BCT, Bộ trưởng Bộ CA Tô Lâm, tên trùm tội phạm quốc tế và trong nước.
Bản chất con người Tô Lâm bất chấp thủ đoạn, pháp luật,… để bảo vệ quyền lực cho bản than và chế độ CSVN.

III/ Tại sao Tô Lâm lại lựa chọn bắt ngay khi Đối thoại Nhân quyền Mỹ Việt vừa kết thúc?

Thử thách và thách thức HK xem coi trọng nhân quyền hay coi trọng việc CSVN sẵn sàng đứng về phía Mỹ chống TQ
CSVN vừa qua đã không ký vào lá thư chung 26 nước do TQ đứng đầu vận động đề xóa bỏ trừng phạt.

Có thể nói Tô Lâm đã tung cú đấm thẳng mặt Bộ ngoại giao HK.

Chúng ta hãy chờ đợi xem phản ứng của Bộ ngoại HK như thế nào về vụ bắt nhà báo Phạm Đoan Trang.