virus hận thù – man rợ

Lưu Thủy Hương |

Ngoài con Coronavirus, người Việt Nam còn chịu đựng thêm một loại virus khủng khiếp khác đang lan tràn trong cộng đồng: virus hận thù – man rợ

Cảm nhận về việc chính quyền Việt Nam mở chiến dịch đấu tố Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng (xin được viết tắt: HTTGPH).

  1. Về tình người

Họ là một tổ chức tôn giáo của những người lao động lam lũ như hàng triệu người lao động lam lũ khác trong thành phố. Trong con hẻm nhỏ, họ quây quần bên nhau, chia sẻ đức tin rồi từ đó tỏa đi trên mọi nẻo đường mưu sinh.

Nếu bạn nhìn thấy họ trên những con đường muôn nẻo của Sài Gòn, bạn sẽ không nhìn thấy đức tin thiêng liêng trong trái tim họ đâu. Bạn chỉ nhìn thấy đôi mắt mang vết chân chim, mái đầu điểm sương, tấm lưng còng trong màn mưa, bàn tay chai sần vì công việc… Họ – như mỗi người dân Sài Gòn, lặng lẽ mưu sinh và lặng lẽ góp phần xây dựng nên thành phố yêu thương 300 tuổi.

  1. Về văn hóa

HTTGPH không phải là giáo phái mê tín, hủ lậu. Người đứng đầu HTTGPH không phải là kẻ thất học. Ngược lại, họ có bằng cấp danh giá.

„Vợ chồng mục sư Phương Văn Tân và Võ Xuân Loan tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học mục vụ năm 2011. Vợ chồng mục sư là hai trong bảy Tiến sĩ Thần học mục vụ đầu tiên trong chương trình hợp tác đào tạo Tiến sĩ Thần học mục vụ của Washington College International (Mỹ) cùng trường Thần học Quốc tế (Vietnam International Seminary, tiền thân là Saigon Bible School).“ Trích.

http://cand.com.vn/…/O-dich-tai-Hoi-truyen-giao-Phuc…/

  1. Về pháp lý

„Ông Nguyễn Duy Tân – trưởng Ban tôn giáo, trực thuộc Sở Nội vụ TP.HCM – cho biết việc sinh hoạt của ‘hội thánh truyền giáo Phục hưng’ được cấp phép theo quy định pháp luật. Ở TP.HCM có 145 điểm, nhóm sinh hoạt giống như ‘hội thánh truyền giáo Phục hưng’.

Theo đó, ‘hội thánh truyền giáo Phục hưng’ được UBND phường 3, quận Gò Vấp cấp phép sinh hoạt từ năm 2006. Số thành viên đăng ký trước đây là 60 người (hiện nay điểm nhóm đăng ký thành viên nhiều nhất là 200 người). Tuy nhiên, sau thời gian sinh hoạt, số thành viên giảm dần, hiện chỉ có 28 người đăng ký sinh hoạt.“ Trích.

https://tuoitre.vn/tp-hcm-tinh-toan-gian-cach-xa-hoi-noi…

Như vậy, 28 người tham gia sinh hoạt trong HTTGPH hoàn toàn hợp pháp.

  1. Về vi phạm

„Theo ông Tân, ‘hội thánh truyền giáo Phục hưng’ sinh hoạt chủ nhật hằng tuần. Như vậy trong tháng 5 đến nay, nhóm này đã sinh hoạt 4 đợt vào các ngày 2-5, 9-5, 16-5 và 23-5. Tổng cộng 4 đợt sinh hoạt có 20 người tham gia, đúng quy định giãn cách của TP. Tuy nhiên có thể địa điểm sinh hoạt chật chội.

Ông Tân cho biết qua trao đổi với mục sư đại diện ‘hội thánh truyền giáo Phục hưng’, người này cho biết từ khi có công văn về phòng, chống dịch của UBND TP.HCM, mục sư không đi truyền giáo bên ngoài, không tiếp cận người nước ngoài cũng như tín đồ nước ngoài. Do vậy đến nay chưa xác định được nguồn lây nhiễm ban đầu.“ Trích.

https://tuoitre.vn/tp-hcm-tinh-toan-gian-cach-xa-hoi-noi…

– Như tất cả các tờ báo lề phải đưa tin. HTTGPH chỉ sinh hoạt 4 lần trong tháng Năm và lần cuối cùng là ngày 23-5, với 20 người tham gia. Cũng cùng ngày 23-5, toàn quốc có hàng chục triệu người tham gia tụ tập trong các phòng kín để bỏ phiếu. Việc xử phạt riêng lẻ HTTGPH có hợp lý hay không?

– Mục sư Phương Văn Tân không đi truyền giáo bên ngoài thì việc ông bị lây nhiễm chỉ là dân sự. Nghĩa là, ông bị nhiễm như hàng ngàn người bị nhiễm khác ở Việt Nam, hay hàng triệu người bị nhiễm khác trên thế giới.

  1. Về nguồn gốc

„Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết bà Võ Xuân Loan (vợ mục sư Phương Văn Tân) từng đi bằng máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM ngày 29.4. Đến ngày 13.5, bà Loan có triệu chứng đầu tiên nhưng không đi điều trị.“ Trích.

https://thanhnien.vn/…/so-y-ite-tphcm-vo-muc-su-hoi…

– Kiên quyết buộc tội HTTGPH mà cố tình bỏ qua chuyện nguồn gốc. Nếu bà Võ Xuân Loan bị lây ở Hà Nội thì ai chịu trách nhiệm? Tại sao khi dịch đã bùng phát ở Hà Nội mà không thông báo cho dân biết, không phong tỏa ổ dịch Hà Nội mà vẫn để dân đi về, tụ tập trong dịp lễ?

– Cảm sốt, sổ mũi khi đi xa về là chuyện bình thường, không phải ai cũng biết dịch đang bùng phát nghiêm trọng để mà chủ động xét nghiệm. Nếu chính quyền không công bố tình hình dịch bệnh đã lây lan dày đặc trong cộng đồng thì đừng khép tội dân chủ quan.

  1. Về quy định

Quy định nào của thành phố cấm dân tụ tập 20 người trong tháng Năm? Quy định đó có được phổ biến rộng rãi cho „mọi người dân“ hay không?

Nếu không chứng minh được ngày tháng ban hành quy định, đơn vị hành chánh nào phổ biến quy định thì không thể khởi tố người vi phạm vì lý do „tụ tập trái phép trong mùa dịch“.

  1. Về tình hình

„Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, trong đó có sự lây lan nhanh ở một số ổ dịch, khiến áp lực đối với ngành y tế càng trở nên nặng nề. Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 7.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (BCĐ) và lãnh đạo các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch.“ Trích.

https://thanhnien.vn/…/dich-covid-19-dien-bien-kho…

Chính quyền, thủ tướng mà còn không lường được tình hình, sao bắt dân biết trước mà lường? Họ bị nhiễm thì họ thành nạn nhân của cái sự „diễn biến khó lường“ thôi.

  1. Về luật hình sự

Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015 về “Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, được hiểu là hành vi:

„Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người; các hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.“ Trích.

Tuy nhiên, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao cũng chưa có quy định cụ thể mà chỉ đưa ra một mớ ngôn từ hỗn độn:

„Trong thực tế, còn có nhiều quan điểm và cách hiểu khác nhau giữa những người thi hành pháp luật về tội phạm này. Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao chưa ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể như thế nào là “Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” theo điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS 2015; thực tiễn tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trong những tháng đầu năm 2020 đặt ra câu hỏi cho hành vi xảy ra trong thực tế, nhưng điều luật lại chưa quy định cụ thể hành vi đưa người hoặc cho phép đưa người hoặc người bệnh, người có nguy cơ nhiễm bệnh (theo phân loại F1, F2, F3, F4,… theo khuyến cáo của Bộ Y tế) cố ý di chuyển khỏi vùng dịch trái phép hoặc nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam gây lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.“ Trích.

https://www.vksndtc.gov.vn/…/mot-so-quy-dinh-cua-phap…

Ai cố gắng đọc hết nửa trang luật hình sự lủng củng này, sẽ không thấy HTTGPH phạm tội gì.

  1. Về công văn

Hội đồng Thẩm phán TAND ra công văn ngày 30-03-2020, Số: 45/TANDTC-PC

V/v xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

„1.2. Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295:

  1. a) Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa;
  2. b) Không tuân thủ quy định cách ly;
  3. c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;
  4. d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.“ Trích.

https://thuvienphapluat.vn/…/Cong-van-45-TANDTC-PC-2020…

Đây là quy định „có thể“ dành cho ông bà mục sư, ở thời điểm bị kết tội, họ nằm vào diện „Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19“. Đọc qua bản cáo trạng thì thấy ông bà mục sư chẳng hề vi phạm điểm nào. Ngược lại, sau đó hai vị mục sư đã cam kết sẽ hết sức nỗ lực hợp tác tối đa với cơ quan chức năng trong việc khai báo và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh.

Cái đáng buồn và đáng thương hơn nữa: Họ viết thư xin lỗi.

  1. Về quan điểm cá nhân

Trong cơn đại dịch này, người nào cũng có thể trở thành nạn nhân của virus.

Nhưng nỗi khổ của người Việt Nam thì lớn hơn các nước khác nhiều lần. Nghèo, không có vaccine, kho bạc quốc gia toàn ổ chuột, lãnh đạo thiếu kiến thức khoa học, trách nhiệm lẫn kinh phí chống dịch đổ xuống đầu dân…

Đã vậy, người Việt Nam còn chịu đựng thêm một loại virus khủng khiếp khác đang lan tràn trong cộng đồng: virus hận thù – man rợ. Nó được chính quyền phát tán trong dân chúng, biến người nhiễm thành những kẻ thối não sẵn sàng lao vào cuộc đấu tố, hung hãn chém giết những đồng bào là nạn nhân.

Họ mang bộ mặt khuyết tật độc ác của hồng vệ binh mùa covid./.