VIÊT TÂN LẠI VÀO NHÀ TRẮNG.


Người đứng thứ nhì từ phải, ông Hoàng Tứ Duy phát ngôn nhân của Đảng Việt Tân.

 

Tại Tòa Bạch Ốc, Hội đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ của Tổng Thống Trump lần đầu tiên gặp đại diện những tổ chức đấu tranh trong đó có đảng Viêt Tân. Một tổ chức mà nhà cầm quyền CS luôn rêu rao là khủng bố và cánh tay nối dài gọi là Việt Tân ma.

Trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Nhà Trắng ngày 31/5, ông Matthew Pottinger, giám đốc phụ trách chinh sách đối ngoại liên quan đến Á Châu Thái Bình Dương, đã gặp gỡ chúng tôi hôm nay ngày 26/5. Ông trình bày các dự tính của chính quyền Trump đối với VN. Từ phía chúng tôi đã trình bày về một số vấn đề nhân quyền TT Trump cần lưu tâm.

 

Chính quyền Trump trong dịp 31/5 sắp tới đây sẽ có cơ hội để yêu cầu CSVN phải ngưng bắt người, phải tôn trong quyền lao động, phải ngưng kiểm duyệt Facebook, Google, v.v. nếu muốn đạt hiệp ước thương mại với Hoa Kỳ. Tuy chưa biết ông sẽ nắm bắt cơ hội đó ra sao và mức độ quan tâm nhân quyền như thế nào, chúng tôi vẫn tin vào truyền thống cổ võ quyền con người của đất nước Hoa Kỳ.

Theo FB Hoàng Tứ Duy