TNLT NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐANG TUYỆT THỰC TRONG TÙ

 

 


TNLT NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH ĐÃ TUYỆT THỰC 10 NGÀY QUA VÀ VẪN CÒN ĐANG TIẾP TỤC TUYỆT THỰC.

THÔNG CÁO

Theo tin tức của gia đình chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh(Mẹ Nấm) đã được các trang mạng xã hội và truyền thông quốc tế đăng tải. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực ở trong tù từ ngày 6 tháng 7 năm 2018. Lý do mà chị Quỳnh phải tuyệt thực là do điều kiện nơi giam giữ hết sức tồi tệ, không đảm bảo kín đáo cho sinh hoạt cá nhân của phụ nữ. Đồng thời trại giam đã sử dụng một số phụ nữ giam chung để khủng bố tinh thần và thể chất với chị Quỳnh.


Tới hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2018, chị Quỳnh đã tuyệt thực được 10 ngày. Theo các chuyên gia y tế, việc tuyệt thực dài ngay sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe về não, thận, tim mạch,… và cuối cùng là sinh mạng. Tình trạng sức khỏe của chị Quỳnh hiện ra sao, gia đình chị không được biết.

Tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ thấy rằng việc chính quyền cộng sản Việt Nam giam giữ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như vậy là hành động tra tấn tù nhân về cả thể chất và tinh thần, đó là việc làm tội ác, vô nhân đạo, trái với Công ước Quốc tế về chống tra tấn mà chính quyền CSVN đã tham gia và ký kết.

Tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ lên án mạnh mẽ chính quyền cộng sản Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, độc ác, vô nhân đạo, vi phạm Công ước Quốc tế về chống tra tấn trong việc giam giữ chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

Tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước, các tổ chức, đảng phái chính trị, các tổ chức quốc tế, chính phủ các nước hãy lên án mạnh mẽ hành động tàn ác, vô nhân đạo và vi phạm Công ước Quốc tế về chống tra tấn của chính quyền cộng sản Việt Nam.

Tổ chức Hội Anh Em Dân Chủ yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.

ngày 15 tháng 7 năm 2018
Hội Anh Em Dân Chủ