Tin Nóng: CT Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã vào đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm

Tin Nóng: CT Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã vào đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm và bắt đầu đối thoại với dân. Cuộc đối thoại với 50 người đại diện do dân cử, được phát trực tiếp lên loa phóng thanh.

Vụ việc ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội tạm thời khép lại đầu giờ chiều nay với kết quả: người dân thả hết 19 CSCĐ và cán bộ còn lại, ông Chung viết cam kết 3 việc: 1. Giải quyết vấn đề đất đai, 2. Không truy cứu trách nhiệm hình sự bất cứ người dân Đồng Tâm nào và 3. Điều tra những kẻ đã bắt và đánh đập cụ Kình cũng như những người cùng đi với cụ.

Hậu trường của sự kiện này thế nào, liệu người dân Đồng Tâm có hứng chịu gì sau màn rút củi đáy nồi này? Có lẽ chính người dân Đồng Tâm cũng chưa biết và dư luận càng không biết, chỉ có nhà cầm quyền biết.


Nguyễn Đức Chung cam kết đón 19 cán bộ, CSCĐ trở về nhà

Biên bản cam kết

*****

Một xu hướng tốt vừa xuất hiện từ sự kiện Đồng Tâm, đó là đối thoại để giải quyết khủng hoảng xã hội. Đây là điều nhà nước cần lưu tâm và chuẩn bị.

Vai trò trung gian đối thoại chắc chắn không thể thiếu các tổ chức xã hội dân sự và luật sư, bởi lẽ lợi ích dân sự của người dân phải được tôn trọng và đáp ứng trên căn bản luật pháp.

Đó sẽ là mô hình chính giải quyết mọi khủng hoảng trong tương lai. Phải loại bỏ ngay ý nghĩ dùng bạo lực, vì nạn nhân của bạo lực sẽ chính là kẻ dùng bạo lực.

Ls.Lê Công Định