Phỏng vấn Kỹ Sư Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Đảng Việt Tân

Thanh PhongBáo Viễn Đông|

Nhân kỷ niệm lần thứ 71 Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Liên Hiệp Quốc thông qua, Viễn Đông đã phỏng vấn kỹ sư Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, gọi tắt là Đảng Việt Tân về một số vấn đề liên quan đến nhân quyền và tình hình nhân quyền tại Việt Nam hiện nay cũng như mục tiêu tranh đấu của đảng Việt Tân trong những ngày sắp tới.

Viễn Đông: Trước hết xin ông cho biết về lý do Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền được Liên Hiệp Quốc thông qua và có ảnh hưởng như thế nào với cộng đồng nhân loại?

Đỗ Hoàng Điềm: Như anh đã biết, cuộc thế chiến thứ hai kết thúc vào năm 1945 đã để lại sự tàn phá và nỗi kinh hoàng cho gia đình nhân loại. Để ngăn chặn một cuộc chiến tương tự trong tương lai, Liên Hiệp Quốc đã quyết định soạn thảo một văn kiện bảo đảm nhân quyền cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới.

Một ủy ban soạn thảo gồm 18 thành viên được giao nhiệm vụ trọng đại này. Người đứng đầu là bà Eleanor Roosevelt, phu nhân của cố Tổng Thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt. Sau một năm làm việc, ủy ban đã đệ nạp một bản thảo vào tháng 9 năm 1948. Vào ngày 10 tháng 12, 1948 tại Paris, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã chính thức thông qua và công bố văn kiện này với tên gọi là Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Kể từ đó đến nay, ngày 10 tháng 12 mỗi năm được cả thế giới công nhận là Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, nhằm mục đích nhắc nhở nhân loại những quyền hạn bất khả xâm phạm của con người và những khổ đau có thể xảy ra nếu nhân quyền không được tôn trọng. Riêng đối với dân tộc Việt Nam, Ngày Quốc Tế Nhân Quyền còn là một dịp để tất cả chúng ta cùng hướng về quê hương và đẩy mạnh hơn nữa những nỗ lực tranh đấu cho quyền làm người của dân tộc Việt Nam đang bị chế độ độc tài Cộng Sản chà đạp gần 45 năm qua.

: Xin ông cho biết tình trạng nhân quyền tại Việt Nam hiện nay ra sao?

ĐH Điềm: Trong vòng 15 năm qua, xã hội và quần chúng Việt Nam đã có những thay đổi to lớn, có tiềm năng đưa đất nước vào một khúc quanh mới. Những lý do đưa đến sự thay đổi gồm có như sau. Trước hết, sự phát triển của mạng lưới điện tử (internet) và mạng xã hội (social media) khiến người dân có cơ hội tìm hiểu những gì chế độ bưng bít trước đây, và có diễn đàn để bày tỏ quan điểm độc lập kể cả đối nghịch với chế độ.

Chúng ta hãy nhìn một vài con số để thấy sự phát triển vô cùng quan trọng này. Cách đây 10 năm, số người dùng Facebook tại Việt Nam chỉ mới có 100 ngàn người nhưng theo thống kê vào tháng 10/2018 thì Việt Nam đứng hàng thứ 7 trên thế giới với 60 triệu người dùng Facebook, chiếm 62% dân số VN. Vào năm 2000, số người dùng internet tại Việt Nam chỉ có 200 ngàn người, tính đến cuối năm 2018 Việt Nam đứng hàng thứ 13 trên thế giới với 64 triệu người sử dụng internet, chiếm 67% dân số. Kế đến, nhờ được đọc, nghe và nhìn thấy những điều chế độ CSVN che dấu bao năm qua, người dân đã nhận thức rõ những sai trái của chế độ và gia tăng đấu tranh trên nhiều lãnh vực.

Về mặt dân sự, bằng các hoạt động nhằm cải thiện những điều bất toàn trong xã hội mà chế độ làm ngơ hay bất lực, quần chúng có điều kiện thoát dần ra khỏi sự kềm tỏa của Mặt Trận Tổ Quốc khiến ảnh hưởng của chế độ lên người dân bị sút giảm. Về mặt quyền lợi dân sinh, bằng các cuộc tranh đấu chống tham nhũng, chống bất công, bảo vệ môi sinh điển hình là vụ thảm họa Formosa, v.v… Ngày nay người dân bớt sợ bộ máy công an và quen dần với phương thức đấu tranh bất bạo động. Và về mặt chống Trung Cộng, qua nhiều cuộc biểu tình bắt đầu từ năm 2007 kéo dài đến cao điểm ngày 10/6/2018 với 14 tỉnh thành đồng loạt biểu tình chống dự luật đặc khu, chế độ CSVN đã nhìn thấy rõ sức phản kháng của người dân trước sự hèn yếu của chế độ đối với Trung Cộng.

Ngoài ra, phong trào dân chủ cũng đã có những tiến triển trong 15 năm qua, quan trọng nhất là sự chuyển dạng đấu tranh từ những cá nhân đơn lẻ thành hình thức đảng chính trị, tổ chức Hội v.v… Không những vậy, số người tham gia đấu tranh càng ngày càng nhiều trải rộng trên nhiều lãnh vực khác nhau, từ chính trị đến nhân quyền, dân quyền và dân sinh. Với tất cả những thay đổi đó, chế độ độc tài nhìn thấy nguy cơ mất kiểm soát xã hội nên đang ra tay xiết chặt lại bằng luật lệ, thí dụ như Luật An Ninh Mạng 2019, và bằng bạo lực gồm các biện pháp bắt bớ, kết án nặng, bắt cóc, tấn công gây thương tích v.v… Có thể nói tình trạng tại Việt Nam vốn dĩ đã tồi tệ từ bao năm qua thì nay lại càng tồi tệ hơn nữa.

: Trong tình hình hiện nay như ông vừa cho biết, người Việt tại hải ngoại có thể làm gì để Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền, và mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân trong những ngày tháng tới là gì?

ĐH Điềm: Ngày nào đất nước Việt Nam còn dưới sự cai trị độc tài của đảng Cộng Sản thì ngày đó nhân quyền vẫn không được tôn trọng trên quê hương chúng ta. Do đó, cách bảo đảm nhân quyền rốt ráo nhất cho dân tộc Việt Nam là phải nỗ lực tranh đấu chấm dứt độc tài, và xây dựng dân chủ. Thế thì chúng ta cần làm gì? Đây là lúc chúng ta cần nỗ lực tranh thủ niềm tin và con tim của đồng bào trong nước, tạo sức ép lên chế độ Cộng Sản, và xây dựng thực lực cho phong trào dân chủ tại quốc nội. Cộng đồng người Việt hải ngoại có khả năng đóng góp rất nhiều cho cả ba lãnh vực này.

Về mặt tranh thủ niềm tin của đồng bào trong nước, cộng đồng hải ngoại cần duy trì sự đoàn kết và tập trung vào mục tiêu tranh đấu chống độc tài hầu bảo vệ chủ quyền đất nước và xây dựng một xã hội lành mạnh. Những tương tranh tại hải ngoại thật sự làm suy yếu chúng ta và khiến đồng bào trong nước thất vọng. Về mặt tạo sức ép lên chế độ, cộng đồng hải ngoại cần gia tăng vận động áp lực quốc tế đặc biệt trong lãnh vực tôn trọng nhân quyền, cần thường xuyên lên án các chính sách đàn áp và nỗ lực tranh đấu cho sự tự do của các tù nhân lương tâm.

Sau cùng, về mặt hỗ trợ cho các tổ chức đấu tranh dân chủ, cộng đồng hải ngoại không những có nhiều khả năng hỗ trợ cho các tổ chức đấu tranh dân chủ, khả năng hỗ trợ phương tiện mà kể cả tinh thần luôn nữa. Cộng đồng cần tiếp tay nói lên những mặt tích cực và ngăn chặn những đánh phá, xuyên tạc đối với phong trào dân chủ. Một điều chắc chắn là với những thay đổi đang xảy ra tại Việt Nam, với sức đấu tranh bền bỉ của dân tộc ta và với sự tham gia tích cực của cộng đồng người Việt hải ngoại, chế độ độc tài Cộng Sản sẽ phải ra đi và dân tộc Việt Nam sẽ có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Riêng với Đảng Việt Tân, chúng tôi hiện đang chú tâm vào năm công tác chính. Thứ nhất là quảng bá phương thức đấu tranh bất bạo động, giúp người dân vượt qua sự sợ hãi để cùng nhau liên kết thành sức mạnh, trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ các đòi hỏi, nguyện vọng chính đáng của đồng bào, đẩy mạnh hoạt động xã hội dân sự làm nền tảng cho việc xây dựng dân chủ lâu dài trong nước. Thứ hai là kêu gọi người dân trong nước tận dụng phương tiện truyền thông điện tử và mạng xã hội làm phương tiện tranh đấu cho tự do, dân chủ. Dùng truyền thông điện tử vận động quốc tế áp lực nhà cầm quyền CSVN phải hủy bỏ Luật An Ninh Mạng. Thứ ba, vận động các tổ chức phi chính phủ, bộ ngoại giao các quốc gia, áp lực nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền, trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Thứ bốn, tận dụng các luật lệ quốc tế thí dụ luật Magnitsky của Hoa Kỳ để tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt đàn áp thô bạo , bạo hành trong guồng máy công an hiện nay.

Mục tiêu thứ năm là tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hạ tầng cơ sở của Việt Tân tại quốc nội cũng như hải ngoại, để vừa là guồng máy nhân sự, vừa là phương tiện hoạt động mạnh mẽ. Mục tiêu chính yếu của Việt Tân và chắc chắn cũng là ước vọng của mọi người Việt chúng ta là sớm thấy quê hương Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền, nhưng ngày nào còn CSVN thì ngày đó còn là một chướng ngại lớn cho đất nước. Vì thế, muốn đất nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, lãnh thổ được vẹn toàn, quyền con người được tôn trọng, trước hết chúng ta phải đoàn kết chung vai, chung sức đấu tranh phá bỏ sự cai trị độc tài, độc đảng của Cộng Sản Việt Nam.

: Cám ơn ông đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này.

ĐH Điềm: Thay mặt anh chị em Việt Tân, chúng tôi chân thành gửi lời cám ơn Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên nhật báo Viễn Đông đã tạo cơ hội cho chúng tôi có dịp trình bày quan điểm của đảng Việt Tân trước tình hình đất nước nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền lần thứ 71.

Nguồn: Báo Viễn Đông

https://viettan.org/phong-van-ky-su-do-hoang-diem-chu-tich-dang-viet-tan/