Luật Hải Cảnh của Trung Cộng: Việt Tân tại Adelaide, Úc Châu hội thảo

Hoàng Trường tường trình

Chiều ngày Chủ Nhật 5 Tháng 4, 2021, Đảng Bộ Việt Tân tại Adelaide đã tổ chức buổi hội thảo cùng đồng hương với chủ đề “Hoạt động cho Quê Hương Việt Nam năm 2021: Thử Thách và Cơ Hội”.
Các cô Bảo Châu, Bích Trâm và Thu Hiền đã trình bày hai đề tài Luật Hải Cảnh của Trung Cộng và Cuộc Đấu Tranh Bất Bạo Động tại Miến Điện.

Cô Bảo Châu

Cô Bích Trâm

Cô Thu Hiền

Cô Bảo Châu trình bày nguy cơ và sự đe dọa về chủ quyền của Việt Nam trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng đã và đang tiếp diễn, đặc biệt hung hãn qua Luật Hải Cảnh mà Trung Cộng mới ban hành.
Các cô Bích Trâm và Thu Hiền trình bày về lịch sử cận đại của Miến Điện, nỗi khó khăn của các phong trào tranh đấu cho dân chủ tại Miến Điện, đặc biệt là diễn tiến của các cuộc biểu tình cam go chống độc tài quân phiệt trong 2 tháng qua và vẫn còn đang tiếp diễn.
Tất cả để nhìn lại trách nhiệm và những gì chúng ta cần và có thể làm để góp phần trong công cuộc đấu tranh chung cho tự do dân chủ cho đất nước.

Tham dự viên …

phát biểu …

Thuyết trình viên …

… góp ý …

Sau một thời gian dài bị đại dịch Covid-19 cản trở, đây là sinh hoạt mở đầu cho những sinh hoạt sắp tới của Đảng Bộ Việt Tân tại Nam Úc.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Đồng Hương đã không quản ngại giãn cách xã hội, đã nhín thời giờ ngày nghỉ lễ Phục Sinh để tới tham dự buổi sinh hoạt nói trên.