Hồ Chí Minh không xứng đáng được đặt tượng tại Vienna

Theo tin của Hội Hữu nghị Áo-Việt (một tổ chức thân cộng), chủ tịch của hội này là ông Peter Jankowitsch đã thay mặt hội làm đơn xin phép và đã được cấp giấp phép để có thẩm quyền xây một khu tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Công Viên Donaupark, thủ đô Vienna của Áo.

Một vị trí tiêu biểu ở phần Á Đông của công viên đã được chọn lựa với sự có mặt của viên đại sứ CSVN tại Áo và Chủ tịch Hội Áo-Việt thân cộng sản.

Theo dự trù, CSVN sẽ đầu tư vốn xây dựng khu tượng đài. Khi hoàn tất sẽ bàn giao cho giới hữu trách thành phố Vienna quản lý và bảo trì.

Dự kiến tượng đài Hồ Chí Minh sẽ khánh thành nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Áo-Việt (1/12/1972 - 1/12/2017)

Được tin này, Hội Áo-Việt Dân chủ, Văn hóa đã phối hợp với các hội đoàn người Việt tị nạn cộng sản ở Áo, ở châu Âu để làm kiến nghị phản đối việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh ở Vienna - Thủ đô Áo Quốc.

Sau đây là ý kiến của ông Phạm Tử Bình, Thư ký Hội Áo-Việt Dân chủ, Văn hóa: