Giáo xứ Sankt Jakobus - Đức quốc cầu nguyện cho Tù Nhân Lương Tâm VN

Neustadt, 15.10.2020, Đức Quốc.
 
"VUI NIỀM VUI CỦA ĐỒNG BÀO, BUỒN NỖI BUỒN CỦA DÂN TỘC”
(Cựu Tù Nhân Lương Tâm Đức Hồng Y Phan-Xi-Cô Xavier Nguyễn Văn Thuận)
 
Xúc động trước thảm cảnh Cộng Sản Việt Nam cư xử tàn tệ đối với những người yêu nước bị giam trong tù ngục, giáo dân giáo xứ Sankt Jakobus hôm nay đã cầu nguyện một cách đặc biệt cho những Tù Nhân Lương Tâm Lê Đình Lượng, Hoàng Đức Bình và Nguyễn Văn Hóa.

Ông Lê Đình Lượng tuyên bố tuyệt thực từ đầu tháng 10.2020 để đòi hỏi quyền lợi cho tất cả tù nhân trong trại, trong đó có:
• Quyền sử dụng Kinh Thánh và Lịch phụng vụ
• Không khí và nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Gần trại giam có núi đá, ngày đêm khai thác khiến các tù nhân không thể nào thở được.
• Quyền được sử dụng giấy bút trại, tù nhân rất muốn làm đơn để khiếu nại nhưng cũng không thể.
Ngoài ra ông Lê Đình Lượng còn tuyệt thực để phản đối bản án bất công và đòi trả tự do cho chính mình. Việc kết án và giam giữ ông với một bản án 20 năm là vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế./.
 
Minh Hoài
Neustadt, 15.10.2020, Đức Quốc