Giáo dân địa phận Speyer - Đức Quốc cầu nguyện cho các TNLT Việt Nam trong 3 ngày lễ Giáng Sinh

Neustadt và Ludwigshafen, Đức Quốc.

Trong những ngày lễ Giáng Sinh 24.+ 25. và 26.12.2019 năm nay anh chị em đảng Việt Tân tại Đức Quốc đã đến với các xứ đạo thành phố Neustadt và Ludwigshafen thuộc giáo phận Speyer để trình bầy với các tín hữu cũng như các Giám mục, Linh mục và Hội đồng giáo xứ về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Mọi người nhận ra sự tráo trở của chế độ Cộng Sản một mặt tuyên truyền đổi mới, mặt khác ra tay đàn áp khốc liệt và bỏ tù những người lên tiếng cho Công Lý và Nhân Quyền.

Trong các thánh lễ được cử hành long trọng, Ban Đại Diện đã đọc Lời Nguyện Giáo Dân nhắc đến tình hình tại Việt Nam và xin Thiên Chúa soi sáng cho nhà cầm quyền biết can đảm bảo vệ quyền làm người của dân chúng, và ban ơn kiên trì và chịu đựng cho những người đang bị cầm tù vì đã lên tiếng cho lẽ phải.

Sau thánh lễ các giáo dân và các tu sĩ đã nói chuyện hỏi thăm thêm chi tiết về trường hợp của những ông Châu Văn Khảm, Nguyễn Văn Viễn, Trần Văn Quyền và Nguyễn Năng Tĩnh. Những tấm hình chụp chung với các Tù Nhân Lương Tâm được coi như là một cử chỉ ấm lòng tỏ tình liên đới với anh chị em đang phải ngồi tù.

Minh Hoài


Pater Dr. Wojciech, Dekan Alban Meißner, Bischof Dr. Franz Jung, Diakon Hubert Münchmeyer