Chuyến đi vận động Quốc tế tại Bonn - Germany

Chuyến đi vận động Quốc tế tại Bonn - Germany, nhằm trợ giúp giải quyết thảm họa Formosa của Ban hỗ trợ nạn nhân thảm họa ô nhiễm môi trường tại Giáo phận Vinh.

Ngày 5/5 - Bonn, Gemany, Đại diện Ban hỗ trợ nạn nhân ô nhiễm môi trường biển Miền Trung Giáo phận Vinh đã gặp và trao đổi với Đại diện Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình của Hội đồng Giám mục Đức - Các ông Dr. Daniel Legutke và Ulrich Poner và trao Thỉnh nguyện thư với hơn 193.000 chữ ký của nạn nhân thảm hoạ Formosa.

Các vị đại diện UBCLHB HĐGM Đức đã rất ngạc nhiên về cách xử lý thảm hoạ của nhà cầm quyền cũng như cảm thông sâu sắc về những lao đao mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Các ông cũng đánh giá cao nỗ lực của Giáo phận Vinh trong việc cỗ võ bảo vệ môi trường và bênh vực quyền lợi cho các nạn nhân bất chấp nguy hiểm.


 

Vào cuối cuộc gặp gỡ, các ông cho biết, trong khả năng của mình, các ông sẽ tìm các giải pháp để trợ giúp các nạn nhân, về ngoại giao cũng như nhân đạo. Bên cạnh đó sẽ kêu mời Giáo hội Công Giáo tại Đức hiệp thông với các nạn nhân Formosa tại Việt Nam!

Dr. Daniel Legutke chuyên về lĩnh vực nhân quyền còn Dr. Ulrich Poner thuộc Trung ương Uỷ ban Công lý và Hoà bình chuyên về Giáo hội Hoàn vũ và di dân.

 

Cũng cần nhắc lại rằng, đầu năm 2016, Dr. Daniel Legutke và Dr. Ulrich Poner cùng đi trong đoàn với Đức Hồng y Prof. Dr. Reinhard Marx về thăm Việt Nam. Theo lịch trình, đoàn của Đức Hồng y Marx sẽ đến thăm Giáo phận Vinh, nhưng đã bị nhà cầm quyền Nghệ An ngăn cản vào phút cuối. Sau đó Toà Giám mục Giáo phận Vinh cũng đã có văn thư phản đối nhà cầm quyền Nghệ An về chuyện này.
 

Theo FB Anthanh Linhgiang