Cưỡng bức phụ nữ Việt Nam bán dâm: Cảnh sát Liên bang Đức đột kích vào 2 động mãi dâm tại Berlin và bắt được chủ chứa

Hiếu Bá Linh (Biên dịch)

Trong một cuộc bố ráp hôm thứ Tư 17/3, 160 nhân viên cảnh sát Liên bang Đức đã khám xét 8 địa điểm ở Berlin và các bang Hamburg cũng như Schleswig-Holstein. Đó là về nạn buôn người - chính xác hơn là về những phụ nữ trẻ Việt Nam bị ép buộc làm gái mại dâm.
 
Sáu địa điểm đã bị khám xét ở thủ đô Berlin, bao gồm một căn hộ làm động mãi dâm trong một tòa nhà cao tầng ở đường Landsberger Allee, một tiệm nails và một tiệm mát-xa trá hình trên đường Möllendorffstrasse - đối diện ngay với tòa thị chính quận Lichtenberg. Người phát ngôn của cảnh sát liên bang cho biết: “Chúng tôi có dấu hiệu cho thấy tiệm làm móng tay và tiệm mát-xa cũng được sử dụng làm nhà chứa mãi dâm". Bà chủ chứa 43 tuổi đã bị bắt trong cuộc bố ráp này.
 
Theo thông tin của đài truyền hình rbb, có ít nhất hai phụ nữ Việt Nam rất trẻ bị đưa lậu ngang qua Ba Lan sang Đức được cho là đã bị giam giữ ở đó và bị lạm dụng làm gái mại dâm. Một trong hai người đã xuất trình hộ chiếu Việt Nam giả. Họ chỉ được cho ăn uống mà thôi, tiền công đi khách thì bị trừ vào số tiền nợ đường dây đưa người lậu. Khách hàng phải trả 50 euro. Bà chủ chứa 43 tuổi người Việt Nam, người bị lệnh bắt giữ, được cho là đã nhận tiền của khách.
 
Bản thân bà chủ chứa này cũng từng bị kết án 5 năm tù tại Berlin cách đây nhiều năm - vì tội đưa lậu người Việt vào nước Đức. Bây giờ bà ấy được cho là dính líu đến môi giới kết hôn giả và nhận cha giả để người nhập lậu được cư trú ở Đức.
 
Cảnh sát cũng khám xét các căn hộ được dùng để làm nơi gọi là "nhà an toàn", tức là chỗ ở tạm thời cho những người nhập lậu từ Việt Nam vào Đức.
 
Theo cảnh sát Liên bang Đức, trong cuộc bố ráp này còn nhắm đến hai nghi phạm khác, một phụ nữ Việt Nam 25 tuổi và một người đàn ông Đức 64 tuổi. Bộ ba này bị tình nghi chuyên đưa người Việt Nam nhập lậu vào Đức để làm việc trong các tiệm làm móng tay và mát xa cũng như trong các "nhà chứa trá hình" và ép buộc họ làm gái mại dâm ở đó.
 
Trong cuộc bố ráp này, nhiều tài liệu khác nhau, điện thoại di động, máy tính v.v. đã bị tịch thu. Ngoài ra, 7.400 euro và khoảng 400 gam "chất nghi ma túy" cũng được phát hiện.
 
Cuộc điều tra vụ này đã kéo dài một năm và do Viện Công tố Berlin phụ trách.
 
Xem clip video của đài rbb ở đây: https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2021/03/razzia-berlin-vietnamesinnen-zwangsprostituierte-menschenhandel.htm?fbclid=IwAR0_pLWhFMr21f7I4YHP5Hdahdpj4juHThZ9h8-fKllfjtvtX3qNOcPCRws
 
Bóc lột lao động, cưỡng bức mại dâm và buôn bán ma tuý
 
Những kẻ đưa người chuyên nghiệp từ Việt Nam đã đưa đồng hương trái phép sang Đức qua ngỏ Đông Âu để bốc lột họ trong nhiều năm. Đường dây đưa người lậu được tổ chức chặt chẽ. Đó là về việc bóc lột sức lao động, chẳng hạn như trong các tiệm làm móng tay và nhà hàng, cũng như nạn cưỡng bức mại dâm và buôn bán ma túy. Những người nhập lậu phải tự trả tiền cho các chuyến đi của mình và phải làm việc như nêu trên để trừ dần số tiền nợ cho những kẻ đưa người ở Đức.
 
Theo Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), Berlin là "địa điểm trung chuyển" của bọn đưa người nhập lậu.
 
BKA gần đây đã mô tả Berlin là "địa điểm trung chuyển" của những kẻ đưa lậu người Việt Nam ở Tây Âu. Trong đó, chợ Đồng Xuân có tầm quan trọng chính yếu. Chợ này nổi tiếng với nhiều cửa hàng Việt Nam, nằm trong khu công nghiệp và thương mại ở quận Lichtenberg. Carsten Moritz, người điều hành bộ phận chống buôn người tại Sở Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA), gần đây đã nói với đài truyền hình RBB.
 
Theo nhà chức trách, những người Việt Nam nhập lậu trái phép, sau khi đến Berlin sẽ được chuyển từ Berlin đến các thành phố khác ở Đức và Tây Âu. Ở đó, họ sẽ phải làm việc để trả nợ, đó là số tiền từ 10.000 đến 20.000 USD mà họ phải trả cho đường dây đưa người.
 
Cảnh sát đã bắt gặp những người Việt Nam làm việc bất hợp pháp và bị bốc lột sức lao động trong các tiệm mát-xa, tiệm làm móng tay, nhà hàng, các lò mổ, cũng như ngành dệt may và dọn dẹp vệ sinh. Đằng sau là "một mạng lưới khổng lồ" đang "hoạt động khắp châu Âu" và doanh thu là một "số tiền khổng lồ"./.
 
Nguồn: https://www.morgenpost.de/berlin/article231809857/Polizei-Razzia-gegen-deutsch-vietnamesische-Schleuser.html%3fservice=amp