Báo sạch ngồi tù - Bưu cục Cầu Voi bế tắc

Amy Truc Tran
 
Chiều ngày 27/01/2022 diễn ra phiên xử phúc thẩm 5 thành viên nhóm Báo Sạch. Kết quả tòa tuyên y án sơ thẩm: Trương Châu Hữu Danh - 4 năm 6 tháng tù giam, Đoàn Kiên Giang và Lê Thế Thắng - 3 năm tù giam, Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã - 2 năm tù giam. Cả 5 người đều bị buộc tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước”.
 
Ngoài việc phanh phui các vụ tham nhũng, nhận hối lộ, đánh BOT bẩn, nhóm Báo Sạch còn bị cáo buộc tội “chiếm đoạt và tiết lộ tài liệu mật”.
 
“Tài liệu mật” có thể hiểu chính là những chứng cứ quan trọng trong vụ án Hồ Duy Hải - Bưu điện Cầu Voi. Trương Châu Hữu Danh đã có 13 năm theo đuổi vụ án này, anh và nhóm Báo Sạch đã đưa ra khá nhiều bằng chứng để chứng minh rằng hung thủ thật sự trong vụ án Bưu Điện Cầu Voi không phải là Hồ Duy Hải. Khi mọi chuyện tưởng chừng sắp được sáng tỏ thì cả 5 thành viên vướng vòng lao lý, vụ án coi như bị “chìm xuồng”, cơ hội để Hồ Duy Hải được minh oan hiện tại gần như bằng số không.
 
Phải chăng có một thế lực đứng đằng sau vụ bắt giữ 5 thành viên Báo Sạch nhằm “ém nhẹm” tên hung thủ thật sự của Bưu Cục Cầu Voi? Hồ Duy Hải sẽ phải ngồi tù đến bao giờ cho những vật chứng mà côn an Long An đi mua ngoài chợ? Cựu Chủ Tịch Nước Trương Mỹ Hoa và những lời đồn lẽ nào là sự thật???
 

Ngay sau phiên tòa sơ thẩm xử án năm thành viên nhóm Báo sạch như vừa nêu, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) ra thông cáo báo chí lên án biện pháp bỏ tù những nhà báo mà theo tổ chức này ‘chỉ vì có những bài biết chuyên mảng chống tham nhũng và những vấn đề liên quan tại Việt Nam. Qua biện pháp bỏ tù như thế, cơ quan chức năng Việt Nam đã tăng cường đàn áp giới truyền thông độc lập.

Theo RSF, quyết định ra những án tù nặng nề đối với năm phóng viên thuộc nhóm Báo Sạch là sự tiếp nối biện pháp hà khắc hơn của Chính phủ Việt Nam đối với giới truyền thông độc lập. Biện pháp như thế tiếp diễn sau  khi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thành công trong việc đề ra đường lối bảo thủ cứng rắn tại Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021.

Tổ chức Phóng viên không biên giới vào thời điểm các nhà báo này bị bắt đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho các thành viên Báo Sạch và chấm dứt việc săn lùng các nhà báo đang cung cấp thông tin độc lập đến với người dân.

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (cơ quan chủ quản của Luật Khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine) trước phiên tòa cũng lên án việc chính quyền Việt Nam hình sự hóa các hoạt động của nhóm Báo Sạch và năm thành viên của nhóm.