51 NĂM THẢM SÁT MẬU THÂN (29.01.1968- 29.01.2019) - TỘI ÁC VIỆT CỘNG

 

Lợi dụng hiệp định ngưng bắn 3 ngày Tết, trong khi các quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa được nghỉ phép ăn Tết, đêm 29 rạng 30.01.1968, Việt cộng đã đồng loạt nổ súng khắp các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà. Và chỉ trong vòng 2 ngày, chúng đã tiến vào 41 thành phố, thị xã, 72 quận lỵ, kể cả thủ đô Sài Gòn và cố đô Huế. Mậu Thân 1968 chìm trong tang tóc đau thương.

Theo thống kê có đến 7600 người chết và mất tích. Hàng loạt mồ chôn tập thể được tìm thấy, nhiều người bị chúng trói tay, đập đầu, số khác bị chôn sống. Chúng giết cả phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh.

Những người xấu số này không phải là nạn nhân của chiến tranh, họ là nạn nhân của một cuộc mưu sát. Tội ác Việt cộng cao ngút trời!

Fb Amy Truc Tran