Đêm Nguyện Cầu, hát cho những em có mẹ là TNLT - Tâm tình cùng nhà giáo Phạm Minh Hoàng.

Đêm nhạc gây quỹ giúp trẻ em có mẹ là tù nhân lương tâm (TNLT) Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh) & Thúy Nga  (Trần Thị Nga)

Tâm tình cùng nhà giáo, Nhà đấu tranh dân chủ, Cựu TNLT Phạm Minh Hoàng
 

Bản án nặng nề của chế độ bạo quyền đối với hai người mẹ vì lòng yêu nước là một sự bất nhân đối với trẻ em. Tình mẫu tử họ đã nhẫn tâm cách chia! Còn sự đau đớn nào hơn khi đêm đêm trẻ thơ khóc kêu " Mẹ ơi ! Mẹ ơi"! đến xé lòng để tìm vòng tay, tìm hơi ấm và lời ru vỗ về của mẹ.

Các bạn ơi!
Đừng để lòng mình thờ ơ vô cảm!
Hãy mở rộng lòng nhân ái, cho các em một chút hơi ấm như tấm lòng của người mẹ, người cha!

Cầu mong cho tất cả trẻ em được sống an bình trong vòng tay che chở của cha mẹ, như ước nguyện của bé Nấm:
"Con mong tất cả các bạn được sống với mẹ không bị đi tù."

Thứ bảy 11.11.2017 (từ 18 giờ đến 23 giờ)
Tại Willi-Graf-Gymnasium.
Borschtallee 26- 80804 München

Vào cửa tự do
 

Trân trọng kính mời quý đồng hương, quý cô bác anh chi đến xem và cổ vũ nhiều người cùng tham dự.

Chân thành cám ơn

T.m. BTC
Hồ Sỹ Sáng