Nguyễn Xuân Phúc sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng?

 
Le Anh|

Trong mấy ngày qua, cả nước đang quan tâm và hướng về lũ lụt miền Trung. Nhiều cá nhân và các nhóm đang nỗ lực vận động hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng lũ lụt.

Một diễn tiến khác đang xảy ra cùng thời điểm là các phe nhóm đang tìm mọi cách tranh giành các ghế quyền lực trong Đại hội Đảng 13.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được đánh giá là nhân tố sáng giá nhất, có triển vọng giữ vai trò Tổng Bí Thư tương lai?

Thử duyệt qua những công việc của ông Nguyễn Xuân Phúc đang nỗ lực trong những ngày qua.

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng,
ông Phúc đã gặp những “cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp, trung cấp của Đảng, chính quyền, các đoàn thể và lực lượng vũ trang nghỉ hưu ở TP. Hải Phòng”.

- Chỉ đạo và tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tp HCM,

- Về đối ngoại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Nhật Suga Yoshihide thăm Việt Nam…

Điểm được dư luận chú ý là các báo chí “lề đảng” thi nhau viết về ông Phúc, còn tin bài về ông Vượng thì rất ít. Hay nói một cách khác là các bài viết về ông Vượng chỉ đăng tải cho có để tạo sự quân bình, trung dung, nhưng trên thực chất là đang quảng cáo cho ông Phúc nhiều nhất.

Điều đó cho thấy ông Phúc có khả năng sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của đảng. Trái với một số lời đồn đoán trước đó cho rằng ông Trần Quốc Vượng đã được chỉ định ngồi vào chiếc ghế Tổng Bí thư vì Vượng là “đệ tử ruột” của Tổng Bí thư đương nhiệm, kiêm Chủ tịch nước.

Ngoài ra còn có một số tin tức liên quan đến ông Trọng, không muốn rời bỏ vai trò Tổng Bí Thư và Chủ Tịch Nước, mặc dầu sức khỏe ngày càng không cho phép.

Một số thông tin khác liên quan đến 3 vị trí trong tứ trụ sẽ được thay thế:

Chủ tịch nước: Trương Hòa Bình,
Thủ tướng: Vương Đình Huệ,
Chủ tịch Quốc hội: Bà Trương Thị Mai hoặc ông Phạm Bình Minh.

Một sự kiện đáng chú ý đang được dư luận quan tâm là sự xuất hiện trở lại của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sau một thời gian im hơi lặng tiếng.

- Cuối tháng Chín, 2020, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh Tế Trung Ương, cựu Thủ Tướng Dũng xuất hiện chính thức trên truyền thông nhà nước, trả lời một cuộc phỏng vấn của đài VTV.

- 28/9 ông Dũng tham dự đại hội đảng bộ quân đội tại Hà Nội cùng với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Có phải chăng sự xuất hiện trở lại của Nguyễn Tấn Dũng là để ủng hộ cho ông Nguyễn Xuân Phúc đấu đá với phe Nguyễn Phú Trọng?

Nhiều người nhận định rằng, ông nào thay thì cũng chỉ là "bình mới rượu cũ", Muốn đất nước phát triển thì chỉ có một cách duy nhất là chế độ này phải ra đi.