Lãnh đạo Việt Nam thừa nhận không dám đóng cửa biên giới...

LÃNH ĐẠO VIỆT NAM THỪA NHẬN KHÔNG DÁM ĐÓNG CỬA BIÊN GIỚI NẾU TRUNG QUỐC CHƯA CHO PHÉP

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang gieo rắc nỗi lo sợ trên toàn thế giới. Nhiều nước đã quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc để tránh lây nhiễm. Thế nhưng, Việt Nam vẫn bất chấp nguy hiểm đón nhận công dân Trung Quốc.

Chiều 30 Tháng Một, 2020, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và thuộc cấp đã tổ chức một cuộc họp về triển khai nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Tại cuộc họp, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đóng cửa biên giới, Phó Thủ Tướng CSVN Phạm Bình Minh, nhận định "tình hình chưa đến mức đó”, đồng thời nhấn mạnh rằng Việt Nam không thể tự ý đóng cửa biên giới với Trung Quốc.

"Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương," báo Zing dẫn lời ông Phạm Bình Minh tại cuộc họp.

Phát biểu của ông Phạm Bình Minh đang khiến dư luận phẫn nộ. Không một quốc gia độc lập, có chủ quyền nào lại phải xin phép láng giềng mới được đóng biên giới giữa lúc dịch bệnh hoành hành như Việt Nam hiện nay.

Tính đến sáng 30 Tháng Một, 2020, dịch viêm phổi Vũ Hán đã lây nhiễm 7.711 người và khiến 170 người khác tử vong. Do lo sợ lây nhiễm virus từ Trung Quốc, nhiều nước và vùng lãnh thổ quyết định đóng cửa biên giới với quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Cụ thể, Nga vừa tuyên bố đóng cửa biên giới với Trung Quốc nhằm ngăn chặn virus corona. Nói về quyết định này, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố: "Chúng ta phải làm mọi thứ để bảo vệ người dân của mình".

Trước đó, 5 khu vực ở vùng Viễn Đông của Nga là tỉnh Amur, Khu tự trị Do Thái, tỉnh Khabarovsk, tỉnh Primorsk và vùng Ngoại Baikal cũng đã đóng cửa các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc.

Ngoài ra, hàng loạt các quốc gia khác cũng đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc, như: Mông Cổ, Triều Tiên, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Hong Kong. Trong khi đó, rất nhiều quốc gia khác không chung biên giới với Trung Quốc cũng đã dừng cấp thị thực cho công dân Trung Quốc.

Có thể nói, quyết định không đóng cửa biên giới với Trung Quốc của các nhà lãnh đạo CSVN đã phản ảnh sự lép vế trong mối quan hệ với láng giềng. Nguy hiểm hơn, chính những hiệp ước mà nhà nước Việt Nam ký kết với Trung Quốc lại đang đe doạ tính mạng và sức khoẻ hàng chục triệu người dân.

Ngô Đồng

*****

CHÚNG TA CÓ CÒN CHỦ QUYỀN TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT HAY KHÔNG?

 

Trong cuộc họp ngày 30 Tháng Giêng về phòng chống dịch bệnh do coronavirus gây ra, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng Việt Nam đã có đủ những giải pháp cao và dự phòng tốt để chống lại dịch này.

Không thấy những giải pháp ông Phạm Bình Minh nói là gì nhưng giải pháp cần thiết nhất, hữu hiệu nhất đó là cắt đứt nguồn mang mầm bệnh bằng cách đóng cửa biên giới, ngưng tiếp nhận du khách đến từ TQ thì VN không làm.

Giải thích lý do không thể đóng cửa biên giới, ông Phạm Bình Minh đã không ngần ngại cho biết: "Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương".

"Phải có thỏa thuận hai bên chứ VN không thể đơn phương!"

Tại sao lại không thể? Đất nước minh, sao mình không có quyền quyết định mà phải xin phép TQ?

Chính vì chưa có sự đồng ý của TQ, VN mới không dám đóng cửa cho dù có nhiều đề nghị đến từ người dân, đòi hỏi nhà nước phải đóng cửa. Đợi TQ đồng ý thì còn lâu, vì TQ còn muốn điều ngược lại: đưa dân của họ ra khỏi TQ càng nhiều càng tốt để giảm áp lực trong nước, nhỡ may có người bệnh trong số đó thì TQ cũng đỡ phải cưu mang!

Cuối cùng thì coronavirus đã vào VN bằng đường chính thức và từ đó thong dong bay qua các tỉnh thành khác mà không có cơ chế nào ngăn chặn. Người dân VN chỉ còn nước chờ đợi và cầu nguyện cho coronavirus không đến với mình. Nhưng ai biết coronavirus đã đến những nơi đâu khi có hàng trăm ngàn người TQ vào VN trong thời gian qua.

Dịch bệnh Vũ Hán nếu bộc phát mạnh ở VN lỗi là do sự hèn hạ của ĐCSVN, không dám đóng cửa khẩu chỉ vì TQ chưa cho phép. Một sự hèn hạ không dám thực thi cả chủ quyền quốc gia trên đất nước của mình.

Lạc Việt