Chinh phủ lâm thời Bolivia đuổi thẳng cổ ngoại giao đoàn và nhân sự của 2 chính phủ độc tài Venezuela, Cuba ra khỏi đất nước

Ảnh: Tổng thống lâm thời

Trần Đình Thu|

 

Đó là việc làm tiếp theo của chính phủ lâm thời Bolivia sau khi nắm chính quyền từ tay tổng thống XHCN đã bỏ chạy.

"Tất cả nhân viên ngoại giao đại diện cho Tổng thống Nicolas Maduro tại đại sứ quán Venezuela ở Bolivia sẽ phải rời đi vì đã can thiệp vào các vấn đề nội bộ của nhà nước", Ngoại trưởng Bolivia Karen Longaric nói tại La Paz ngày 15/11.

Các bác sĩ Cuba cũng bị tống ra khỏi đất nước này.

“Có một số cáo buộc rằng công dân Cuba tham gia vào những hành động hung hăng, đã làm đất nước chúng ta hỗn loạn trong những ngày gần đây", bà Karen Longaric nói thêm.
Như vậy sau khi lật đổ chính quyền độc tài và gian lận, chính phủ lâm thời Bolivia còn quét sạch lũ sâu bọ ra khỏi đất nước họ.

Đặc biệt hơn là tổng thống lâm thời Bolivia còn đang tìm cách truy tố cựu tổng thống XHCN độc tài và gian lận trong khi gã này tìm cách kêu gọi dân trồng ma túy ở nước gã quấy rối chính quyền dân chủ mới vừa được thiết lập.