Thanh kinh công

Thiếu tướng Bùi Văn Thanh trưởng khoa từng làm tình báo

Phạm Minh Vũ|

Thiếu tướng Bùi Văn Thanh, cử nhân Đại học An ninh, cử nhân luật, thạc sỹ tiếng Trung. Thanh là tình báo công an, công tác trong tổng cục 5 Bộ công an trước đây.

Sau khi về hưu, được mời về làm chủ nhiệm khoa ngoại ngữ tiếng: Nhật- Trung của trường đại học Kinh doanh công nghệ Hà Nội (Kinh công).

Mới đây, trong vụ sinh viên trường này phát hiện đường lưỡi bò trong giáo trình dạy, khi hỏi về việc này Thanh cho rằng đường lưỡi bò trong giáo trình đọc, nghe tiếng Trung Quốc (Developing Chinese) chỉ “bé tí, mờ mờ” nên không ai nghĩ đó là đường lưỡi bò.

Chưa hết, ông còn trả lời là “Chỉ chấm chấm thế này, ngay giáo viên không hiểu chấm chấm là "đường lưỡi bò", sinh viên không hiểu đây là gì vì không học bản đồ, … Trong này (giáo trình - PV) không nói về đường biên giới, tranh chấp Trường Sa, Hoàng Sa hay "đường lưỡi bò" ”.

Chẳng lẽ sinh viên hay giảng viên không biết đó là đường lưỡi bò, các Ông vẫn được phép dạy ư? Mà đâu phải là mới đây, nó đã dạy hơn 3 năm qua. Nhiều giảng viên phản ánh lên, ông Thanh trả lời là “cái hình này ở đâu cũng có mà”. Một tình báo có đầy nghiệp vụ như ông lại trả lời như kiểu Ông là người Trung Quốc chứ không phải là người Việt Nam.

Mới đây, bộ phim hoạt hình Everest, vụ chiếc xe ôtô Volkswagen Touareg CR745 có bản đồ đường lưỡi bò, Saigon tourist in đường lưỡi bò chắc chắn là do thế lực nào đó tiếp tay chứ không thể có sự trùng hợp đến lạ kỳ như thế được. Mà thiếu tướng tình báo Bùi Văn Thanh là một trong số đó.

P/s: cần nói thêm, theo quy định phải có học vị là Tiến sỹ mới được chủ nhiệm khoa. Thanh mới thạc sỹ thôi