Ukraina : Dân Kherson biểu tình chống lực lượng chiếm đóng Nga

Người dân Kherson, thành phố đầu tiên của Ukraina rơi vào tay Nga, biểu tình phản đối sự chiếm đóng của quân Nga ngày 05/03/2022. © Twitter @ukraine_world

Trọng Thành - RFI 

Tại Kherson, thành phố lớn miền nam, hôm qua, 05/03/2022, người dân biểu tình đông đảo chống lực lượng chiếm đóng Nga.  Thành phố Kherson, 290 nghìn dân, rơi vào tay quân Nga hôm 03/03, nhưng đông đảo người dân Kherson không chấp nhận. Tình hình cũng tương tự tại nhiều địa điểm khác ở Ukraina. 

Thông tín viên Stéphan Siohan tại Kiev cho biết: 

« Hàng trăm người tập hợp tại trung tâm thành phố Kherson, thủ phủ lớn đầu tiên của Ukraina rơi vào tay quân đội Nga. Những người biểu tình đối diện với binh sĩ Nga, hô vang khẩu hiệu : Kherson là của Ukraina ! Quân đội Nga hãy trở về nước ! Nhiều người biểu tình gọi lính Nga là quân phát xít.  

Những người biểu tình giương cao hàng chục lá quốc kỳ Ukraina hai màu, vàng và xanh da trời. Nhiều người quấn quốc kỳ Ukraina quanh người, trong lúc binh lính Nga nổ súng lên trời để giải tán đám đông. Nhiều cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại các nơi khác. Ở miền nam đất nước, thứ Bảy này, nhiều người dân tại Melitopol, sát bờ biển Azov, cũng bắt đầu phản đối quân chiếm đóng Nga.  

 Trên khắp cả nước, người ta ghi nhận nhiều trường hợp cư dân địa phương, thường là những người nói tiếng Nga, phản đối quân chiếm đóng. Tại các địa phương như vậy, Nga đang cố gắng thiết lập một bộ máy quản lý hành chính và quân sự. Tuy nhiên xét về trung hạn, Nga có nguy cơ gặp nhiều khó khăn lớn trong việc kiểm soát các thành phố, khi một bộ phận dân cư có thái độ thù địch ».  

Theo một số nhà quan sát, tổng thống Nga hứa hẹn « chiến dịch đặc biệt » tại Ukraina sẽ chỉ kéo dài ít ngày, và nhất là dân chúng Ukraina được báo trước sẽ đón chào quân đội Nga, như « những người giải phóng ». Sự phản đối mạnh mẽ của dân chúng như trên có thể tác động đến tinh thần của binh sĩ Nga.