Tin mới nhận về vụ giết người tại thành phố HCM

JB Nguyễn Hữu Vinh

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG HUÂN CHƯƠNG CHIẾN CÔNG CHO CHIẾN SĨ CÔNG AN LẬP CÔNG XUẤT SẮC

Theo tin mới nhận được từ Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, TBT Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký lệnh khen thưởng nóng cho một chiến sĩ công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra tại Quận này.

Đây là thành tích xuất sắc lập công dâng đảng và ngành công an nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của ngành.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an: Do sâu sát với địa bàn công tác, từ lâu, đồng chí công an này đã có nghi vấn về một âm mưu giết người.

Lập thành tích chào mừng ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian tỉ mỉ điều tra hết sức vất vả, vào ngày 18/8/2020, một chiến sĩ Công an tại Quận 10 (Tạm giấu tên do vụ án đang điều tra mở rộng) đã tổ chức cùng nhân dân phá vỡ một âm mưu giết người tại khách sạn Ngọc San San.

Khi tổ công tác phá cửa phòng ập vào hung thủ không kịp trở tay và đã bị bắt quả tang cùng với dụng cụ giết người. Tin từ cơ quan công an cho hay, cô gái đã bị đâm nhiều nhát.

Trung úy công an Nguyễn Đình Tố Như

Nạn nhân là Nguyễn Đình Tố Như, một nữ quân nhân xinh đẹp, hiện đang công tác trong ngành công an là đảng viên xuất sắc, vừa được giải thưởng lớn trong cuộc vận động "Học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh". Hiện đang trong đội ngũ "phục vụ các sĩ quan, thủ trưởng với tinh thần yêu thương đồng chí hơn cả chính bản thân... chồng mình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đồng chí đã khai thác nóng tại hiện trường và được biết: Hung thủ là Hoàng Thanh Hà, là thành viên của tổ chức phản động mang tên đảng đảng Cộng sản với cấp hàm được phong là Thượng Tá công an.

Thượng Tá công an. Hoàng Thanh Hà

Nạn nhân được cứu sống trong trường hợp lõa thể, sau đó được gia đình hô hấp kịp thời nên đã thoát cơn nguy kịch. Trong quá trình gây án, hung thủ cũng đã bị nạn nhân xé hết quần áo nên chỉ còn chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Theo nguồn tin riêng của Công an Nhân dân: Hung thủ lại chính là cấp trên của đồng chí công an đã lập chiến công, đồng thời là của nạn nhân. Hắn là người đứng đầu phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của đơn vị. Hiện đang được bồi dưỡng để trở thành sỹ quan chuyên nghiệp trong nghiệp vụ giáo dục toàn ngành công an trong phong trào nói trên. Sau khóa học tập vừa qua, hiện cả hai đang trong đợt thực hành.

Trả lời phóng viên báo Công an Nhân dân ngay sau khi thoát nạn. Nạn nhân cho biết:

- Do tính chất nghề nghiệp là nhân viên cấp dưới thuộc đội ngũ chuyên phục vụ, nên em được điều động đi công tác thường xuyên với các thủ trưởng. Việc hãm hại và âm mưu giết người của hung thủ với em đã xảy ra từ lâu. Theo em được biết, nhiều nạn nhân khác cùng ngành, cùng đơn vị cũng bị hãm hại trong các âm mưu giết người tương tự nhưng đã không dám nói ra bởi nhiều áp lực.

Gian phu - dâm phụ bị chồng bắt quả tang trong Hotel

Ngoài hung thủ này, còn một số đồng phạm của hắn ở cấp cao hơn. Nhưng do vụ án trong giai đoạn mở rộng điều tra nên chúng tôi tạm giấu tên.

Phóng viên chúng tôi đã nghe cuộc đối chất của nạn nhân với Bí thư Đảng ủy cơ quan điều tra như sau:

- Tại sao đồng chí không kêu lên khi bị hãm hại trong âm mưu giết người này? Nếu không có đồng đội mưu trí dũng cảm thì có phải là án mạng đã xảy ra không?

- Dạ, em có kêu nhưng phòng đóng quá kín. Với lại vì em bị hãm hại nhiều lần nhưng chẳng thấy nguy hiểm lắm nên em cứ để xem sao. Đợt trước anh cũng đã thực hiện âm mưu với em đấy thôi mà em có chết đâu? Em còn được thăng chức sau tai nạn đấy thôi.

- Thôi, nói linh tinh, nhỏ thôi. Cô không được tự ý im lặng như vậy, nhất là những khi thế lực thù địch xâm phạm vào những chỗ... chỗ ấy. Hiểu chưa?

- Dạ, em hiểu. Nhưng em tưởng nó là của em, em có quyền sử dụng?

- Ngu, l.ồn là của cô, nhưng nó là bộ mặt của đảng và ngành công an chúng tôi, nghe chưa. Thôi, về viết báo cáo mai nộp. Nhớ kí miệng đừng bép xép chuyện hôm trước nhé.

Việc đồng chí TBT Chủ tịch nước khen thưởng cho đồng chí lập chiến công là sự động viên kịp thời được mọi người ca ngợi.

Nhóm Phóng viên CAND.

***

Vụ thượng tá Công an ở chung khách sạn với đồng nghiệp nữ: Công an quận 10 yêu cầu giải trình

Chiều ngày 27-8, Công an quận 10, TPHCM cho hay, đã nắm được thông tin vụ việc và đang yêu cầu những người có liên quan giải trình để báo cáo Ban giám đốc Công an TPHCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng cùng ngày, một tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 thượng tá Công an quận 10 bị bắt quả tang khi đang ở chung phòng với 1 nữ đồng nghiệp là trung uý T. cũng đang công tác tại Công an quận 10. Người được cho bắt quả tang vụ việc chính là chồng trung uý T., cũng là cán bộ Công an.

Đồng thời, người đăng tải cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 18-8 tại khác sạn ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Sau khi chồng trung úy T. bắt quả tang đã gọi điện cho người thân đến chứng kiến.

Theo sggp.org.vn