Tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình bị Vietcombank (VCB) phong tỏa

Huỳnh Ngọc Chênh|

Về số tiền phúng điếu trên 500 triệu bị Vietcombank (VCB) phong tỏa

Do thúc bách từ bà con cả nước muốn đi dự đám tang và phúng điếu cho cụ Kình nhưng bị nhà cầm quyền ngăn cấm, cháu Trịnh Bá Phương, nông dân Dương Nội là con trai của cựu TNLT Cấn Thị Thêu đã đứng ra sẵn sàng nhận giúp tiền phúng điếu của bà con. Do tài khoản của cháu Phương bị đặt vào tình trạng nguy hiểm, nên cháu nhờ gởi vào tài khoản VCB của Nguyễn Thúy Hạnh.

Chỉ sau hai ngày công bố tài khoản nhận phúng điếu, đến chiều ngày 14/1 thì thông báo ngưng, mà đã có 688 người gởi tiền đến phúng điếu đám tang cụ Kình, kể cả hai ngày15 và 16 sau khi ngưng vẫn còn nhiều người gởi đến.
Từ những số tiền bé nhỏ 100 ngàn đồng lên đến 500 ngàn, 1 triệu, và lớn nhất là 20 triệu của 688 người đã gom thành một khoản khá lớn là 528,453.669 đồng.
Qua số tiền đóng góp trong một thời gian rất ngắn đã cho thấy tấm lòng của mọi người dân khắp nơi hướng về cụ Kình như thế nào. Đây là câu trả lời cho nhà cầm quyền thấy rằng chính nghĩa đang đứng về đâu.

Sau 8 ngày bị giam chặt tại nhà, đến sáng ngày 17/1, gia đình tôi mới được giải tỏa, tôi đưa Nguyễn Thúy Hạnh đến chi nhánh VCB Chương Dương để rút tiền.
Nhìn thấy số tk của Nguyễn Thúy Hạnh, nhân viên giao dịch vào hỏi ý kiến quản lý cấp trên rồi ra thông báo tài khoản đã bị phong tỏa. Nguyễn Thúy Hạnh truy hỏi lý do nhiều lần, nhưng nhân viên không trả lời, chỉ cho biết bị phong tỏa nên không cho rút tiền. (Quá trình này, do đứng cạnh bên Nguyễn Thúy hạnh nên tôi có ghi âm và hình ảnh lại đầy đủ).

Nguyễn Thúy Hạnh xin bảng sao kê rồi ra về và đang làm những thủ tục tiếp theo để khiếu kiện VCB.
688 người gởi tiền phúng điếu khi được biết tin cũng đang làm thủ tục khiếu nại VCB.

VCB đang làm ăn giao dịch với quốc tế, chúng tôi khuyên nên sáng suốt gỡ bỏ phong tỏa sai trái để tiền phúng điếu được đến tay gia đình người đã khuất.

Nhiều luật sư trong và ngoài nước cũng như giới hoạt động tài chính quốc tế đã liên lạc với chúng tôi đề nghị giúp tư vấn và hỗ trợ cho Nguyễn Thúy Hạnh, chủ tài khoản bị phong tỏa và bà quả phụ Lê Đình Kình (nhủ danh Dư Thị Thành), người lẽ ra sẽ được nhận số tiền phúng điếu này.

Trước làn sóng dấy lên ào ạt phản đối và kêu gọi tẩy chay Vietcombank vì đã phong tỏa tài khoản nhận tiền phúng điếu đám tang cụ Kình của Nguyễn Thúy Hạnh mà không nêu rõ lý do, bộ công an nhanh chóng lên tiếng xác nhận ra lệnh phong tỏa tài khoản nầy vì lý do nhận tiền tài trợ cho khủng bố.




Động thái của bộ công an nhằm vào hai mục đích: Cứu vãn khủng hoảng cho VCB và đe dọa trấn áp dư luận lên tiếng phản đối việc phong tỏa tài khoản sai trái.