Thư giải thích của Ban tổ chức biểu tình UPR ngày 22.1.2019 tại Geneva.

Để rộng đường dư luận, đây là thư giải thích của Ban tổ chức biểu tình UPR ngày 22.1.2019 tại Geneva.
Es ist nicht alles Gold was glänzt!
Không phải cái gì óng ánh cũng là vàng!
--------------------------

VÀI HÀNG VỀ CUỘC BIỂU TÌNH
VÀO NGÀY 22 THÁNG GIÊNG 2019 UPR VIỆT NAM
VÀ TẠI SAO CÓ 2 CUỘC BIỂU TÌNH ?

Kính thưa quý vị,

So với lần kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR Việt Nam (VN) năm 2014, thì UPR VN năm 2019 được người Việt hải ngoại tích cực hưởng ứng, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 25 Hội đoàn ghi tên tham gia vào Ban Tổ Chức (BTC) cuộc biểu tình trước tiền đình Liên Hiệp Quốc (LHQ) tại Genève.
Theo lịch làm việc đã được LHQ phổ biến thì Việt Nam sẽ phải báo cáo trước Hội Đồng Nhân Quyền LHQ vào buổi chiều ngày 22.1.2019 từ 14 giờ 30 đến 18 giờ (buổi sáng là nước ChíLợi). Chúng ta sẽ biểu dương tiếng nói của lẽ phải, của lương tâm, của lòng yêu quê hương từ 13g30, vì đây là thời điểm thích hợp nhất.

Qua sự quan tâm và hưởng ứng thật rộng rãi của đồng bào khắp nơi trên thế giới, BTC chúng tôi cũng đã cảm nhận sự hậu thuẫn mạnh mẽ rất đặc biệt của tất cả quý vị so với UPR năm 2014.

Nhưng sao lại có thêm một cuộc biểu tình vào buổi sáng do Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền (PTGTTGVNQ) đề xướng và tổ chức? Nhiều người quan tâm, ngay cả các
người phụ trách hành chính cho các cuộc biểu tình trong chính quyền Genève (Thụy Sĩ), cũng thắc mắc vì sao có 2 cuộc biểu tình cùng ngày với cùng một mục đích ?

Kính thưa quý vị,

Nhân dịp UPR về Trung Cộng vào ngày 6.11.2018 vừa qua do người Ngô Duy Nhĩ tổ chức, chúng tôi được biết đến TGTTGVNQ qua anh Ngô Hoàng Phong và chị Trần Kiều Ngọc.

Họ nhờ chúng tôi giúp đỡ về các lãnh vực giấy phép biểu tình, phòng ốc sinh hoạt, chỗ ngủ, ẩm thực cho những đồng hương VN đến Genève để tham gia cuộc biểu tình.

Ngay sau lần hợp tác tốt đẹp đó, chúng tôi có đề cập với các anh chị lãnh đạo Phong Trào về kế hoạch biểu tình đã được BTC địa phương soạn thảo trước đó hơn 2 tháng cho ngày UPR Việt Nam 22.1.2019, và đề nghị tất cả cùng tham gia vào BTC theo tinh thần lá Thư Kêu Gọi Tham Dự Biểu Tình mà quý vị đã nhận được.

Ngày 3.12.2018, chúng tôi nhận được phúc đáp của chị Kiều Ngọc cho biết là nhóm của chị sẽ đứng ra biểu tình riêng vào buổi sáng cùng ngày vì muốn có một tiếng nói riêng.

Chúng tôi tôn trọng quyết định này và rất hân hoan trước những làn sóng đòi hỏi cho quyền con người tại Việt Nam ngày càng dâng cao và lan rộng.

Trân trọng kính chào.

Làm tại Genève, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Ban Tổ Chức tại Thụy Sĩ:

• Đại diện Hội Người Việt Quốc Gia Lausanne
Trần Xuân Sơn, ĐT: +41 79 297 34 26 – Email: info@hoi-nguoivietquocgia-lausanne.ch

• Đại diện Ủy Ban Thụy Sĩ – Việt Nam (Cosunam)
Nguyễn Tăng Lũy, ĐT: +41 79 398 59 60 – Email: info@cosunam.ch