Từ Ukraine Nhìn Vào Việt Nam

Quốc Hội Ukrane hôm 22 tháng 2 đã có một quyết định lịch sử. Đó là dựa vào lòng dân để chấm dứt một chế độ mất lòng dân.

387 dân biểu trong số 450 dân biểu quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu truất phế Tổng thống Viktor Yanukovych và quyết định sẽ bầu cử sớm vào ngày 25/5. Trước đó, ngày 21/2, Quốc hội cũng biểu quyết trả tự do ngay tức khắc bà cựu Thủ tướng Tymoshenko đã bị kết án 7 năm tù giam do sự dàn dựng của ông Yanukovych vào tháng 10 năm 2011.

Chủ tịch Quốc hội Oleksander Turchynov cho biết lý do truất phế là vì Tổng thống Yanukovych đã "không thi hành đúng hiến pháp, lạm dụng quyền lực đe dọa đến sự toàn vẹn và chủ quyền Ukraine.” Nói cách khác, Quốc Hội Ukraine tố cáo Tổng thống Yanukovych đã sửa hiến pháp để phục vụ cho quyền lợi nước Nga.

Ngay sau khi có kết quả biểu quyết, ông Yanukovych đã tuyên bố không công nhận quyết định của quốc hội và toan tính bay sang Nga để cầu cứu cứu ông Putin, nhưng đã bị cơ quan an ninh ngăn cấm. Ông Yanokovych hiện đang trốn tại vùng Donetsk."

Trong khi đó bà cựu Thủ tướng Tymoshenko đã rời bệnh viện ở thành phố miền đông Kharkiv, nơi bà bị canh giữ, và bay tới Thủ đô Kiev. Bà đã xuất hiện trước một đám đông khoảng 50 ngàn nguời vẫy tay chào đón vào sáng thứ bảy 22/2. Bà đã tuyên bố “Cuộc đấu tranh của chúng ta đang chiến thắng. Chiến thắng này không bị bất cứ áp lực nào từ bên ngoài và không một ai có thể làm được. Chúng ta đang cùng nhau xóa bỏ khối ung thư này.”

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine khởi đầu từ cuối tháng 11 năm 2013 khi dân chúng và phe đối lập tổ chức các cuộc biểu tình chống lại quyết định của Tổng thống Yunakovych đã từ chối ký hiệp ước mậu dịch với Liên Âu để tham gia hiệp hội thuế quan với Liên bang Nga. Cuộc biến động kéo dài 3 tháng với gần 100 người bị tử vong khi chính quyền Tổng thống Yunakovych cho công an dùng đạn thật bắn vào dân.

 

Những diễn biến ngoạn mục xảy ra tại Ukraine làm cho chúng ta phải nhìn lại vai trò của những đại biểu trong Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Họ có học được gì từ Quốc hội Ukraine, có dám can đảm đứng về phía người dân để có những biểu quyết hầu mở ra một trang sử mới cho một Việt Nam dân chủ, tự do theo đúng nguyên vọng của toàn dân.