Phép dị thường của ông Donald Trump và bốn lời nhắn

Nguyen Ngoc Chu

1. Tạo hóa sinh ra những phép dị thường. Ví như, rắn độc có thể cắn chết người nhưng lại bị cầy mongoose ăn ngốn ngáo. Đó là phép kị hay là phép hóa giải của tự nhiên.

2. Việc TT Donald Trump dùng Twitter để gặp Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (30/6/2019) tại biên giới Nam – Bắc Triều đã khám phá ra vai trò dị thường của mạng xã hội.

Dị thường là bởi vì cùng dùng mạng xã hội, nhưng chưa có nguyên thủ nước nào làm được điều mà ông Donald Trump đã làm hôm nay trong quan hệ ngoại giao quốc tế. Sự biến hóa của ông Donald Trump đã làm giàu giáo trình ngoại giao bằng phép ngoại giao dị thường.

3. Xuất hiện câu hỏi hiển nhiên:Vì sao lại là ông Donald Trump mà không phải một nguyên thủ nào khác? Bởi vì ông Donald Trump là một người dị thường. Người dị thường thì mới biết vận dụng phép dị thường.

BỐN LỜI NHẮN

1. LÃNH ĐẠO THỜI NÀY KHÔNG THỂ KHÔNG DÙNG MẠNG XÃ HỘI.
2. MUỐN LÀM VIỆC PHI THƯỜNG THÌ PHẢI DỊ THƯỜNG.
3. ĐÃ LÀ LÃNH ĐẠO THÌ PHẢI SỞ HỮU PHÉP DỊ THƯỜNG MÀ TRỢ LÝ KHÔNG THỂ TIÊN LIỆU.
4. QUAN HỆ VỚI ÔNG TRUMP THÌ PHẢI DỊ THƯỜNG.