Những tính toán sai lầm lớn nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử Cộng Hòa Liên Bang Đức

Von Klaus Geiger - WELT
Nguyễn Xuân Hoài
 
„Thay đổi qua thương mại“: Manuela Schwesig, Olaf Scholz, Frank-Walter Steinmeier
 
Trong nhiều năm Berlin nhắm mắt cho qua mỗi khi Putin gây chiến tranh hoặc chà đạp nhân quyền. Đường lối này là một sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên hiện nay một số chính trị gia có trách nhiệm của SPD vẫn giữ các chức vụ cao. Nếu Đức muốn lấy lại niềm tin, phải thay đổi hiện trạng này.
 
Người ta không biết liệu bà Manuela Schwesig có biết công ty Baikalfinansgrup hay không. Ngày 19 tháng 3 năm 2004, công ty đã mua lại trái tim của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga, tập đoàn Yukos, từ nhà tài phiệt Mikhail Khodorkovsky.
 
Khi đó Baikalfinansgrup còn hoàn toàn vô danh tiểu tốt. Dấu vết dẫn đến một tòa nhà ở thành phố Tver của Nga. Đó là trụ sở của một công ty du lịch, một cửa hàng điện thoại di động và một quán rượu vodka. Ngoài ra không có gì.
 
Hai ngày sau, Điện Kremlin tiết lộ bí mật bằng một cú chơi ngoạn mục. Công ty dầu khí nhà nước Rosneft đã tiếp quản Baikalfinansgrup. Yukos bị quốc hữu hóa. Và Putin đã làm cái điều mà ông ta luôn làm mỗi khi làm được một cú lừa làm cho mọi người ngã ngửa, ông ta nhạo báng cười khi đối mặt với thế giới.
 
Thời gian đó Thủ tướng Đức Gerhard Schröder, SPD, cũng thể hiện nhiều chiêu trò khá đặc biệt. Schröder, với ánh mắt đầy vẻ trung thành với chủ của một chú cẩu trong một talkshow đã mô tả Putin là một "nhà dân chủ hoàn hảo", ông ta bình luận về vụ Yukos với những từ như : "Không có bằng chứng nào cho thấy điều này đã được tiến hành một cách phi pháp."
 
Như đã biết, Schröder hiện là chủ tịch Hội đồng giám sát của Rosneft. Cả trong tuần thứ bảy của cuộc chiến Ukraine. Ngay từ những năm đầu, người ta không thể biết mọi sự sẽ kết thúc như thế này. Vấn đề Yukos cũng không phải là vấn đề trắng đen rõ ràng.
 
Trong những năm 1990 hỗn loạn, Khodorkovsky và các cộng sự của ông ta đã sử dụng các cuộc đấu giá giả để đánh cắp những miếng philê ngon lành trong ngành của họ ở một nước Nga yếu kém. Putin chỉ đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng.
 
Với "góc nhìn thực tế", người ta có thể phân tích nước Nga vào thời điểm đó như sau, thậm chí phải làm vậy, sau một thập kỷ mà người Nga lần đầu tiên trong lịch sử được tiếp cận với nền dân chủ và nền kinh tế thị trường bị biến dạng một cách méo mó, lộn xộn, không có trật tự và phi pháp.
 
Cuộc chiến ở Chechnya, thế giới nhắm mắt cho qua
 
"Các chính khách thực tế (Realpolitiker)" đã cho qua rất nhiều điều: ví dụ như việc Putin lên nắm quyền nhờ tội ác chiến tranh. Putin, cùng với Boris Yeltsin, đã sử dụng cuộc chiến Chechnya lần thứ hai, bắt đầu vào năm 1999, để phóng cựu điệp viên KGB vô danh vào Điện Kremlin.
 
Trong chiến tranh, hàng ngàn người đàn ông đã bị bắt cóc, bị tra tấn và sát hại vì tội khủng bố. Hiếp dâm, cướp bóc và tống tiền dân thường diễn ra hàng ngaỳ như cơm bữa.
 
Năm 1999 Đức can thiệp vào cuộc chiến Kosovo và ngăn chặn tội ác của Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic. Cũng thời gian đó thế giới làm ngơ cuộc chiến ở Chechnya.
 
Chiến tranh xảy ra vào năm đầu tiên khi Gerhard Schröder nhậm chức Thủ tướng chính phủ Đức, Frank-Walter Steinmeier là chánh văn phòng Nội các. Họ là hai kiến trúc sư đối với chính sách về nước Nga của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) ngay từ những ngày đầu tiên họ đã biết Putin có khả năng gây ra những vụ kinh thiên động địa như vụ Boutscha vừa qua.
 
Họ chấp nhận Putin trong khi y làm suy yếu nền dân chủ, khi y tấn công Gruzia, khi y sáp nhập Crimea, khi y tấn công miền đông Ukraine. Họ nại cớ chịu trách nhiệm lịch sử đối với nước Nga, không tính đến Ukraine, nơi nước Đức cũng đã sát hại hàng triệu người.
 
Và tất nhiên còn có vấn đề về "thay đổi thông qua thương mại". Chiến lược đặt lợi ích kinh tế lên trên lòng trung thành đối với liên minh cũng như tư duy chiến lược quân sự. Đã có rất ít thay đổi trong 16 năm cầm quyền của Angela Merkel:
 
Bà thủ tướng thuộc đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) tuy không có ảo tưởng về Putin. Nhưng ngay cả bà cũng có sự lẫn lộn giữa chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại, và bà ta đã chấp nhận cái mạng lưới mà đảng SPD đã tạo dựng, mà dây mơ rễ má chạy vòng qua bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Steinmeier lãnh đạo.
 
Cấu trúc của mạng lưới này kể từ 2005 khá đơn giản: Schröder gõ cửa Đức từ phía Nga, Frank-Walter Steinmeier mở cửa. Luôn mở hết mức có thể tùy vào áp lực của các đối tác trong EU và Hoa Kỳ.
 
Vladimir Ilyich Lenin là người phát minh ra khái niệm tên ngốc hữu ích, ông là người thành lập cơ quan mật vụ năm 1917, cho đến nay cơ quan này vẫn tồn tại dưới các tên gọi khác nhau và Vladimir Putin phục vụ bộ máy mật vụ này từ năm 1975 đến 1990.
 
Chính sách nước Nga của Đức trong hai mươi năm qua đã trải nghiệm nhiều tên ngốc hữu ích: Manuela Schwesig thậm chí còn giúp Putin thành lập một tập đoàn tài chính Baikal mới, 17 năm sau khi Yukos tan rã.
 
Quỹ Môi trường của Mecklenburg-Western Pomerania, được thành lập năm 2021, danh nghĩa để phục vụ bảo tồn thiên nhiên. Nhưng mục đích thực sự của nó là hoàn thành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, bất chấp sự phản đối của Mỹ và các đối tác Đông Âu.
 
Lần này, dấu vết của xã hội giả cũng chẳng dẫn đến đâu - thay vì đến một quán rượu vodka, như trường hợp của Baikalfinansgrup vào năm 2004, giờ nó dẫn đến một tòa nhà ở khu phố cổ của Rostock, vốn là mặt tiền của một khu phức hợp mạng. Năm 2004, trò chơi đố chữ nhắm vào các nhà tài phiệt quyền lực trong nước, lần này là chống lại các đối tác EU và Hoa Kỳ.
 
Lòng trung thành vô điều kiện với Putin trong hai chục năm qua là thành quả của SPD. Chuyện này không thể kết thúc bằng một câu đại loại như " Cũng giống như những người khác, tôi đã sai, xin rút kinh nghiệm."
 
Ngay cả khi cho rằng tất cả những người liên quan đến vụ này đều tin rằng họ đã hành động vì lợi ích của nước Đức, thì đây là một tính toán sai lầm lớn nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử của Cộng hòa Liên bang Đức. Nó đã đưa nước Đức rơi vào một tình thế bị đe dọa nghiêm trọng cả về an ninh quân sự và an ninh kinh tế.
 
Những tên ngốc hữu ích
 
Đây là những sai lầm chính trị ngăn cản những người ủng hộ chính sách này tiếp tục ở lại các vị trí lãnh đạo. Manuela Schwesig không thể ở lại vì bà ta là một kẻ ngốc hữu ích của liên kết Steinmeier-Schröder.
 
Frank-Walter Steinmeier không thể ở lại vì ông ta là kẻ ngốc hữu ích của Putin trong hơn hai mươi năm qua. Thành viên mạnh mẽ nhất hiện nay của mối liên hệ Putin-Steinmeier-Schröder là cố vấn chính sách đối ngoại của Olaf Scholz hiện nay, Jens Plötner.


 
Ông này không thể ở lại vì ông ta là một trong những người thân tín nhất của Steinmeier ở Bộ Ngoại giao trong nhiều năm. Đức đã làm nhiều hơn bất kỳ quốc gia lớn nào trên thế giới để giúp Putin thực hiện cuộc chiến tranh này.
 
Giờ đây, thủ tướng Olaf Scholz, người ít dính líu sâu vào đường lối chính trị sai lầm này, phải đảm bảo sẽ có giải pháp giải quyết hậu quả. Steinmeier và Schwesig phải từ chức vì lý do chính đáng đã mắc sai lầm mà chính họ đã thừa nhận, có như thế những thú nhận sai lầm của họ mới đáng tin cậy.
 
Bản thân Scholz có thể làm được nhiều điều: hãy tách mình khỏi Jens Plötner, ủng hộ lệnh cấm vận dầu mỏ, cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Việc một chính khách của SPD đang kìm hãm châu Âu khi đối mặt với Butscha và Mariupol có nguy cơ phá hủy hoàn toàn niềm tin đã bị tổn hại đối với nước Đức.
 
Bất chấp sự chậm trễ của Đức, Ukraine đã giáng trả Putin trong một cuộc chiến đầy khí phách. Giờ là lúc Ukraine phải dành lại lãnh thổ của mình theo đường biên giới năm 2013 nhờ sự giúp sức của nước Đức./.