"Mỹ sẽ tự bắn vào chân mình" nếu đặt hàng rào 35% thuế hải quan

Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp sản xuất xe Đức Verbandes der Automobilindustrie (VDA), ông Mathias Wissmann cảnh báo rằng "Mỹ sẽ tự bắn vào chân mình" nếu đặt hàng rào 35% thuế hải quan.

BMW dự định mở cửa một nhà máy sản xuất xe dòng serie 3 tại Mexico. Nhà máy có giá trị đầu tư ban đầu là 1 tỷ USD. Tổng thống Trump cảnh cáo hãng xe này là sẽ phải chịu thuế 35% nhập Mỹ.

Hãng xe Audi năm ngoái đã xây nhà máy sản xuất tại Mexico và chủ yếu xuất khẩu vào Mỹ. Còn hãng Mercedes cùng với Infiniti cũng xây dựng chung nhà máy tại Mexico. VW đã sản xuất xe của hãng tại Mexico từ những năm 1952. Hiện nay Mexico sản xuất khoảng 3,5 triệu xe hàng năm và xuất khẩu vào Mỹ tới gần 2,5 triệu chiếc.

Trong một cuộc trả lời với báo Bild (Đức) đầu năm 2017, tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tha bất kỳ ai nếu họ lập nhà máy sản xuất xe tại Mexico, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng.


Các hãng Mercedes, BMW, VW, Audi có thể phải đối diện với khoản thuế hải quan rất cao nếu không chịu nghe lời tổng thống Mỹ.

Cuộc chiến giữa Đức Mỹ bắt đầu nổ ra. Ông Trump ca thán rằng, đã nhìn thấy quá nhiều Mercedes tại New York, nhưng dân Đức lại chẳng thấy ai mua xe Mỹ !!!

Bộ trưởng kinh tế Đức, ông Sigma Gabriel chê bai ông Trump: "Xe Mỹ à, xấu, đắt, kém chất hơn xe Đức, nếu ông Trump muốn xe Mỹ sẽ bán được nhiều hơn trên thế giới này thì hãy tự sản xuất xe tốt hơn đi".