Lương tâm nhà báo?

Khi nhiều người dân phản đối việc tiêm chích vaccine ngừa covid-19 của Trung Quốc, nhất là dân thành phố Hồ Chí Minh, thì hàng loạt dư luận viên nhảy ra “tác nghiệp 24/24 trên không gian mạng". Họ “nhảy vào" trang facebook của mình dạy bảo, chửi mắng, đe dọa… Lý sự của họ là:

- Hơn 1 tỉ dân Trung quốc người ta tiêm văcxin của TQ, bây giờ dẹp hết dịch rồi đó, mở mắt ra mà nhìn, họ đang dạng háng ra cười cho kia kìa;

- Đừng có tuyên truyền kích động chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, gây hận thù...;

- Trong lúc “chống dịch như chống giặc", có vũ khí gì diệt giặc mà còn chê bai, tuyên truyền đi ngược chủ trương của Đảng và Nhà nước…

- Chờ mua vaccine của Mỹ, Anh về thì dân chết hết à? Muốn giết dân à? Sao ác độc thế!

- Trong khi bao người dấn thân chống dịch, lão già không làm gì mà còn tuyên truyền phản động…

- Ông tiêm vắcxin rồi (bịa đặt, chứ mình đã tiêm đâu) hãy im đi để dân tiêm, đừng độc ác để giết dân ...

- Trong lúc dịch bệnh chết người hàng loạt, người ta tặng văcxin để cứu người, còn “kén cá, chọn canh", “ăn mày còn đòi xôi gấc"...

- Vacxin Trung quốc được hơn 100 nước sử dụng bây giờ người ta thoát dịch rồi, như UAE, Hungary … đấy…

Nhiều lắm, mình phải dọn dẹp xoá đi mấy chục cái “còm" bậy bạ.

Thôi, đám DLV hạ đẳng chả nói làm gì.

Điều xấu hổ nhất là có những người mang danh NHÀ BÁO mà xuyên tạc sự thật, bịa đặt để tuyên truyền lừa bịp người dân. Ví dụ, một tờ báo nói về việc UAE “Mở rộng thử nghiệm (chích vaccine ngừa covid-19) cho trẻ 5 đến 11 tuổi" và bên dưới có tấm hình: “Em Martsol Gerardo, 9 tuổi tiêm mũi thứ 2 vaccine Pfizer BioNtech…”, vậy mà nhà báo này dám bịa ra: “UAE phê duyệt vaccine Sinopharm… hiệu quả 100% trong phòng các ca bệnh vừa và nặng…”. Đặc biệt nhà báo này đã chú thích dưới bức hình: “Một em nhỏ tại UAE được tiêm vaccine Covid-19 của Sinopharm, tháng 5/2021. Ảnh AP". Đổi trắng thay đen 100%!

Nhiều BTV của VTV1 mặt hoa da phấn nói leo lẻo không biết ngượng, ca ngợi vaccine Trung quốc, nhất là loại Vero cell nhập về TP HCM. Trong khi bản thân họ chắc đã nhờ “ông ngoại" với “anh hai" để tiêm vaccine của Anh, Mỹ rồi. Họ cần nhớ rằng: Điều mình không muốn lại xui người khác làm là vô lương tâm.

Tất cả các luận điệu tuyên truyền như một chiến dịch đều nhằm mục đích lùa người dân đi tiêm chích vaccine Vero cell của Sinopharm và trấn áp những dư luận trái chiều.

Nhưng tất cả đám DLV và các nhà báo dối trá kia đều tẽn tò, khi ngày 3/8 Bộ Y tế tuyên bố: “Văcxin Sinopharm đang được Bộ Y tế thẩm định, TP HCM chưa tiêm đợt này"!

Điều đáng nói là, đám DLV chẳng kể làm gì (phần lớn họ phải giấu tên, che mặt), nhưng những người mang danh nhà báo mà xuyên tạc sự thật để lừa dối người dân thì thật vô lương tâm, thật khốn nạn.

5/8/2021