Lòng dạ thật của Bắc Kinh từ sách đảng: 16 hiểm độc – 4 xấu xa

Mùa xuân năm Kỷ Mùi cách đây 35 năm, vào sáng ngày 17.02.1979, Bắc Kinh đã xua nhiều sư đoàn quân bất ngờ tấn công 6 tỉnh ở biên giới phía Bắc nước ta từ Móng Cái đến Lai Châu.

Trong vòng một tháng xâm lược mà giặc đã tàn phá, cướp bóc tài sản và sát hại người dân việt Nam một cách dã man tàn bạo; thậm chí đến người già và trẻ nít chúng cũng không tha khi trên đường rút về.

Bất ngờ là vì trước đó lãnh đạo CSVN vẫn cố tin vào cái gọi là „tình đồng chí anh em“ giửa 2 đảng cộng sản Việt – Trung. Cho đến khi báo Nhân Dân bắt buộc phải chính thức lên tiếng chỉ trích sự xâm lược của Bắc Kinh và sau đó lần lược các tập sách: „Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam – Trung Quốc Trong 30 Năm Qua“; „Vấn Đề Biên Giới Giữa Việt Nam và Trung Quốc“; „Phê Phán Chủ Nghĩa Bành Trướng và Bá Quyền Nước Lớn Của Giới Cầm Quyền Phản Động Bắc Kinh“; „Mưu Sâu Họa Càng Sâu“ được xuất bản thì người ta mới biết được dã tâm khống chế và thôn tính nước ta đã được Bắc Kinh âm mưu từ lâu như các tập sách nêu trên đề cập.

Kính mời quí độc giả theo dõi và tiếp tay phổ biến để làm tư liệu cho sử sách mai sau:

http://radiochantroimoi.com/tai-lieu/su-ve-quan-viet-nam-trung-quoc-trong-30-nam-qua.html

http://radiochantroimoi.com/tai-lieu/van-de-bien-gioi-giua-viet-nam-va-t...

http://radiochantroimoi.com/tai-lieu/muu-sau-hoa-cang-sau.html

http://radiochantroimoi.com/tai-lieu/phe-phan-chu-nghia-banh-truong-va-b...