Hoa Kỳ chính thức ngưng tài trợ cho tổ chức WHO

TT Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố chính quyền nước này sẽ ngay lập tức ngừng mọi khoản tài trợ cho tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì đã "đặt vấn đề nhạy cảm chính trị lên trên các biện pháp cứu người."

Tuyên bố này của TT Trump đưa ra trong cuộc họp báo hôm 14/04 tại Toà Bạch Ốc.

TT Trump cáo buộc WHO "thất bại" trong việc cung cấp thông tin để cộng đồng quốc tế cảnh giác trước mối đe doạ của virus corona, và sẽ phải "chịu trách nhiệm" trước thất bại này.
TT Trump cho biết WHO đã phớt lờ những "thông tin đáng tin cậy" từ tháng 12 năm 2019 rằng virus corona có thể lây từ người sang người.

WHO từng bị báo chí điều tra có những khoản chi tiêu khổng lồ lên đến 200 triệu đôla Mỹ mỗi năm chỉ để trả tiền vé máy bay hạng nhất (First Class) và cho nhân viên ở khách sạn 5-6 sao.

Bị Mỹ cắt mất hơn nửa tỉ đô, WHO lấy đâu tiền để mà đi máy bay hạng nhứt, ở khách sạn phòng tổng thống đây?! Trong khi Tàu chi mỗi năm cho WHO chỉ chưa tới 40 triệu đô, chưa bằng 10% so với Mỹ. Bù lại, Tàu là nghề gia truyền trong khoản lót tay, hối lộ. Chiêu này thì bọn Tàu hơn Mỹ, phương Tây nhiều.

Thứ ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản!