China Eximbank - công cụ gài bẩy của Trung cộng

 
Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc - China Eximbank là một ngân hàng được nhà nước Trung Quốc dùng làm người lính tiên phong trong vấn đề gài bẫy các chính quyền tham nhũng trên khắp thế giới. Chính quyền Trung Quốc đàm phán để lấy hợp đồng, tiếp đó là các công ty nhà nước Trung Quốc nhảy vào nhận thầu, đứng đằng sau hỗ trợ vốn chính là China Eximbank. Có thể nói, nơi nào có China Eximbank là nơi đó có bẫy, cần phải tránh. Khi con mồi không có khả năng trả nợ, phía Trung Quốc ép nhượng quyền lợi chính trị.
 
Một số dự án mà Eximbank tham gia cấp vốn sau đó dính bẫy nợ có thể kể ra như cảng Hambantota của Sri Lanka, cảng này đã bị Trung Quốc sở hữu 99 năm để cấn nợ; Đường sắt cao tốc Lào trị giá 5,9 tỷ đô la được China Eximbank cấp vốn gần như toàn bộ, giờ Lào ôm khoản nợ 1,58 tỷ đô la lớn hơn cả dự trữ ngoại tệ quốc gia, đến khi nợ đáo hạn thì phía Lào sẽ nhượng quyền khai thác tài nguyên hoặc nhượng bộ chính trị; và nhiều dự án khác tại các nước Mam Phi, Malaysia vv... Hiện nay China Eximbank là ngân hàng cấp vốn chính cho các dự án xây dựng hạ tầng thuộc đại dự án “vành đai, Con đường” của Tập Cận Bình.
 
Để gài con mồi dính bẫy nợ, Trung Quốc nhắm vào 3 tiêu chuẩn, đó là: nước nghèo, quản lý kém và tham nhũng cao. Nghèo mà thực hiện dự án quá tầm thì dính nợ và sập bẫy, tham nhũng cao nó gặm hết nguồn vốn thế là lâm nợ, quản lý kém làm thất thoát lớn thế là lâm nợ. Đất nước nào hội đủ 3 điều kiện thì gần như rất khó thoát bẫy nợ do Trung Quốc giăng ra. Việt Nam hội đủ 3 tiêu chuẩn và dự án Cát Linh – Hà Đông đã dính bẫy. Dự án này được China Eximbank cấp vốn xem như Trung Quốc đã xem dự án này là miếng mồi từ lâu. Và kết quả thế nào thì không cần phải bàn thêm.
 
Ngày 11/9 ông Phạm Minh Chính gặp ông Vương Nghị và đề nghị phía Trung Quốc phối hợp xử lý dứt điểm dự án Cát Linh – Hà Đông. Con mồi đang xin kẻ đặt bẫy buông tha cho nó liệu kẻ đặt bẫy có tha không? Chắc chắn phía Trung Cộng sẽ không tự dưng mà buông tha cho con mồi, nó muốn phía Hà Nội trả cho nó giá thật cao, có thể là một khoản tiền nợ gấp nhiều lần dự án, có thể là nhượng quyền lợi chính trị cho Trung Quốc nhiều hơn nữa. Hiện nay Trung Quốc đang nắm đằng chuôi và ép giá phía Việt Nam. Việt Nam đã mất rất nhiều vì cái của nợ Cát Linh - Hà Đông này và đang mất thêm. Với khả năng quản lý cực kém, tham nhũng cực cao, và làm cho đất nước nghèo mãi thế này thì có thể nói ĐCS đã, đang và sẽ biến Việt nam thành miếng mồi ngon trước miệng Trung Cộng./.
 
-Đỗ Ngà-
 
Tham khảo: