CHIẾN DỊCH: CẢM PHỤC & CHIA SẺ ƯỚC MƠ CỦA ĐẶNG XUÂN DIỆU.

Trong những ngày qua, tin tức về sức khỏe và tình trạng của Tù Nhân Lương Tâm Đặng Xuân Diệu đã làm đau xót những ai quan tâm đến anh cũng như đến tình trạng các tù nhân lương tâm khắp nơi nói chung.

 

Từ ngày 15/10/2014, Việt Tân mở chiến dịch “Cảm Phục & Chia Sẻ Ước Mơ của Đặng Xuân Diệu” . Chúng tôi mời gọi mọi người cùng gửi bưu thiếp (postcard) đến Tù Nhân Lương Tâm Đặng Xuân Diệu để nói lên sự cảm phục của chúng ta đối với anh, và để cho anh biết chúng ta luôn đồng hành và chia sẻ ước mơ của anh cho một xã hội Việt Nam dân chủ và tôn trọng nhân quyền.

Những tấm bưu thiếp này cũng nhằm gởi một thông điệp mạnh mẽ đến các quản giáo tại Thanh Hóa cũng như cả guồng máy của chế độ, để cho họ biết rằng người Việt khắp nơi không quên Đặng Xuân Diệu, không quên những tra tấn, hành hạ mà họ đang gây ra cho anh và cho mọi tù nhân lương tâm.
 

Mẫu tấm bưu thiếp để gởi đến trại giam Thanh Hóa

Postcard mặt 1

Postcard mặt 2

Song song với nỗ lực của một số tổ chức và cá nhân khác cũng đang đấu tranh cho sự tự do của anh Đặng Xuân Diệu (và các tù nhân lương tâm khác), Việt Tân hy vọng có được sự hỗ trợ đông đảo của các bạn trong việc gởi bưu thiếp này cũng như những hoạt động sắp tới của chiến dịch.

Mời các bạn cùng tiếp tay bằng việc tải về máy file hình bưu thiếp, in ra và gửi đến Trại giam số 5, Thanh Hoá. Xin bấm vào đường dẫn này: tiny.cc/dxdieu_postcard
https://www.dropbox.com/sh/mfzn9tw1k1b4yxj/AABxvyfLtqnq2uwmdJ0XEQ6sa?lst=

 

...

Anh Đặng Xuân Diệu, 34 tuổi, là một trong những thanh niên Công Giáo tại Vinh bị bắt giữ từ năm 2011 và quy chụp tội hoạt động lật đổ nhà nước. Anh bị kết án 13 năm tù và đang bị giam giữ tại Trại giam số 5, tỉnh Thanh Hoá. Qua tin tức chia sẻ tử anh Trương Minh Tam, người vừa được trả tự do và từng bị giam giữ kế cận phòng giam với anh Đặng Xuân Diệu, do bản chất không khuất phục và kiên cường, anh Đặng Xuân Diệu đã bị các quản tù hành hạ dã man từ thể xác đến tinh thần. Anh bị xúc phạm nhân phẩm trầm trọng, bị coi như súc vật và trong suốt 3 năm giam giữ vừa qua anh chỉ được gặp thân nhân duy nhất một lần. Sức khoẻ của anh hiện ở trong tình trạng tồi tệ nhất.

Vì sự sống còn của một Tù Nhân Lương Tâm, chúng tôi kêu gọi mọi người cùng tiếp tay cho chiến dịch này và mọi nỗ lực đấu tranh khác của mọi cá nhân, mọi đoàn thể cho Đặng Xuân Diệu cho tất cả mọi Tù Nhân Lương Tâm đều cần thiết và cấp bách.

‪#‎CamPhucDieu‬

Theo FB Việt Tân