Ổ nhóm các đồng chí lang băm trục lợi và con cừu thế mạng

Trong thành phần chuyên gia tư vấn cho Bộ Y tế sử dụng thuốc "cổ truyền hỗ trợ điều trị cúm Tàu", có mặt một số đối tượng sau:

-TS-BS Phạm Bá Tuyển, Giám Đốc Bệnh viện YHCT Bộ Công an.

-TS-BS Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khoa điều trị cao cấp Bệnh viện YHCT Bộ Công an.

-PGS-TS-BS Phạm Xuân Phong, Giám đốc Viện YHCT Bộ Quốc phòng.

-TS-BS Nguyễn Đình Nhân, Phó giám đốc Viện YHCT Bộ Quốc phòng.

-PGS-TS-BS Vũ Nam, Giám đốc Bệnh viện YHCT Trung ương

Và thật k diệu, trong 12 loại thuốc, thực phẩm chức năng tào lao trong văn bản áp đặt, gài bệnh viện, bệnh nhân sử dụng có:

+4 sản phẩm của Bệnh viện YHCT Bộ Công an.

+2 sản phẩm của Viện YHCT Bộ Quốc phòng.

+1 sản phẩm của Bệnh viện YHCT Trung ương.

Thằng cha già và con bò tin rằng, các doanh nghiệp chuyên lang băm của quân đội và công an hoàn toàn "vô tư" khi tư vấn. Thằng cha già và con bò vẫn một niềm tin "son sắt" là Bộ Y tế cũng vô tư trong sáng, vì dân vì nước khi phê duyệt mấy thứ tào lao của đám lang băm thuộc Bộ công an và Bộ Quốc phòng!

Trong một diễn biến khác, các loại thuốc cổ truyền kiêm thực phẩm chức năng trong danh sách đã bị thổi giá lên 6,7 lần so với trước khi có văn bản áp đặt của BYT, trước khi có màn PR trơ trẽn và lộ liễu của truyền hình VTV.

Cái loại cỏ dại mang tên xuyên tâm liên cũng bị thổi giá lên chóng mặt khi rao bán trên mạng.

Nếu bây giờ, các GS, TS, BS ở mấy cái lò lang băm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tư vấn cho Bộ Y tế, suỵt truyền hình vua tin vịt VTV cùng nhau tuyên truyền- khẳng định lá ngón chữa trị dứt điểm cúm Tàu, ưu tiên cho cán bộ- đảng viên từ trung ương đến địa phương dùng trước thì hay biết mấy!

Trong một diễn biến khác, người ký văn bản "12 loại thuốc cổ truyền hỗ trợ điều trị cúm Tàu" là thứ trưởng BYT Nguyễn Trường Sơn. Ông Sơn từ một bác sĩ có chuyên môn giỏi, bước vào đàn lãnh đạo quốc gia, đã bị những đồng đảng- đồng chí xúi bậy, gài bẫy và đâm lút cán.

Thực tế, trong chuyện "xuyên tâm liên thần thánh và 12 loại thuốc" này, tay Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng bọn chóp bu bên trên có cổ phần trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc dạng lang băm mới là kẻ trục lợi và chủ mưu.

Nguyễn Thanh Long nhảy từ ban tuyên giáo sang làm Bộ trưởng BYT. Hãy tìm kiếm và đọc lại các bài định hướng dư luận, PR một cách khéo lẽo từ cách đây hơn cả tháng về tác dụng của "xuyên tâm liên" trong điều trị cúm Tàu. Hay khi Bộ Y tế mới ra văn bản, VTV đã có ngay chương trình PR hoành tráng, đầy đủ. Bóng dáng của tuyên láo nằm ở chỗ này!

Ông Nguyễn Trường Sơn, từ một bác sĩ giỏi bị đồng đảng- đồng chí gài bẫy xúi dại, lại không biết hết các mánh khóe, các trò lưu manh của đồng chí, thành ra bị chửi khắp nơi sau văn bản thảm họa này!