Đại Sứ Quán Mỹ yêu cầu nhà cầm quyền CSVN minh bạch vụ Đồng Tâm

Ngô Đồng - Việt Tân|

 

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đang có những bước thu thập thông tin để hiểu rõ hơn về vụ CSCĐ tấn công vũ trang vào Đồng Tâm rạng sáng 9 Tháng Một, 2020.

Phúc đáp Đài Á Châu Tự Do hôm 14 Tháng Hai, 2020, đại diện Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, cho biết cơ quan này đang theo dõi diễn biến và thu thập các thông tin của các bên liên quan để hiểu rõ hơn về biến cố Đồng Tâm.

"Chúng tôi đặc biệt quan ngại về việc tổn thất nhân mạng từ cả hai phía qua đụng độ giữa lực lượng an ninh và người dân Việt Nam. Điều quan trọng là tất cả các bên cần tìm cách giải quyết tranh chấp theo phương cách công khai, ôn hòa và minh bạch," Đại sứ quán Mỹ nhấn mạnh với Đài Á Châu Tự Do.

Căng thẳng tại Đồng Tâm là tâm điểm chú ý của dư luận trong suốt hơn một tháng qua. Cụ thể, hôm 9 Tháng Một, 2020, hơn 3.000 CSCĐ đã bất ngờ tấn công vào thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, bắn chết cụ Lê Đình Kình và bắt giam 27 người dân. Trong khi đó, phía công an cũng thiệt mạng 3 người.

Vụ đụng độ bắt nguồn từ tranh chấp 59 héc ta đất Đồng Sênh. Phía người dân khẳng định họ có đầy đủ giấy tờ chứng minh là đất nông nghiệp. Trong khi đó, nhà cầm quyền Hà Nội cho rằng số đất trên thuộc đất quốc phòng Sân bay Miếu Môn.

Tranh chấp đã diễn ra căng thẳng suốt nhiều năm qua, tuy nhiên, đã không có cuộc đối thoại nào đúng nghĩa giữa người dân và chính quyền. Ngoài ra, toà án cũng không được sử dụng để phân xử, từ đầu đến cuối chính quyền luôn ưu tiên dùng lực lượng CSCĐ để cưỡng chế và trấn áp người dân.